Sinh viên Đà Nẵng thực tập nghề nghiệp, hưởng lương tại Nhật Bản

GD&TĐ - Ngày 27/4, tại Hokkaido (Nhật Bản) đã diễn ra lễ ký kết tiếp nhận sinh viên Điều dưỡng thực tập nghề nghiệp hưởng lương tại Nhật Bản giữa Trường ĐH Đông Á và Tổ chức phúc lợi xã hội Kouseikai (Nhật Bản).

Trường ĐH Đông Á và Tổ chức phúc lợi xã hội Kouseikai (Nhật Bản) ký kết tiếp nhận sinh viên Điều dưỡng thực tập nghề nghiệp hưởng lương tại Nhật Bản.
Trường ĐH Đông Á và Tổ chức phúc lợi xã hội Kouseikai (Nhật Bản) ký kết tiếp nhận sinh viên Điều dưỡng thực tập nghề nghiệp hưởng lương tại Nhật Bản.

Theo chương trình ký kết, Tổ chức Kouseikai (Nhật Bản) chính thức tiếp nhận sinh viên từ năm 3 ngành Điều dưỡng Trường ĐH Đông Á thực tập nghề nghiệp hưởng lương tại Nhật Bản như một thực tập sinh tại các cơ sở y tế do Kouseikai thành lập và vận hành.

Thời gian thực tập nghề nghiệp mỗi đợt được xác định là 3 tháng. Lộ trình tiếp nhận sinh viên tăng dần số lượng theo thời gian, từ 20 đến 60 sinh viên mỗi năm. Chương trình không chỉ giúp sinh viên trải nghiệm hoạt động hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, mà còn có điều kiện rèn luyện các nguyên tắc, kiến thức, kỹ năng chăm sóc, quản lý chăm sóc y tế thực tế tại các cơ sở y tế tại Nhật Bản.

Theo đó, sinh viên Điều dưỡng đạt chuẩn tiếng Nhật N3 sau khóa bồi dưỡng tiếng Nhật và nghiệp vụ điều dưỡng Nhật tại Trường ĐH Đông Á sẽ chính thức được tiếp nhận thực tập, hưởng lương.

Tham gia chương trình này, sinh viên cũng được phía Kouseikai cấp học bổng toàn phần trong suốt thời gian thực tập nghề nghiệp với giá trị lên đến 330.000 yên Nhật (tương đương 3.000 USD), gồm chi phí sinh hoạt tại Nhật và hỗ trợ toàn bộ điều kiện (vé máy bay, chi phí xuất cảnh…) để sang Nhật thực tập.

Theo Ths. Lương Minh Sâm – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Á, kỳ thực tập nghề nghiệp 3 tháng tại Nhật Bản này được tính tương đương 4 tín chỉ thực tập tốt nghiệp trong chương trình đào tạo của ngành Điều dưỡng ĐH Đông Á. Trong thời gian thực tập, sinh viên vẫn phải tuân thủ chặt chẽ việc báo cáo thực hành chăm sóc điều dưỡng.

Đồng thời, phía các cơ sở y tế thuộc Kouseikai sẽ tiến hành đánh giá và kết nối thường xuyên với ĐH Đông Á về kết quả thái độ và năng lực thực tập của sinh viên, đảm bảo sinh viên được tiếp cận thiết bị, công nghệ chăm sóc sức khỏe tiên tiến và thực hành đúng chuyên môn đào tạo về điều dưỡng.

Sau khi tham gia chương trình thực tập nghề nghiệp tại Nhật và về trường nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên thực tập đạt kết quả tốt sẽ được các cơ sở thực tập nhận sang lại Nhật làm việc, hỗ trợ thi chứng chỉ hành nghề để làm việc lâu dài tại Nhật Bản.

Những sinh viên trở về nước cũng dễ dàng tìm được chỗ làm với mức thu nhập cao hoặc sẵn sàng gia nhập các thị trường “khó tính” tại các quốc gia phát triển như Đức, Mỹ…

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.