Quảng Ninh: Hơn 330 sản phẩm OCOP được số hóa

GD&TĐ - Để sản phẩm OCOP được quảng bá rộng rãi Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công Thương tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp OCOP khi TMĐT mới manh nha.

Nhân viên hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng TMĐT để mua sắm sản phẩm hàng hóa trong chương trình tuần bán hàng trực tuyến tại Uông Bí, Quảng Ninh.
Nhân viên hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng TMĐT để mua sắm sản phẩm hàng hóa trong chương trình tuần bán hàng trực tuyến tại Uông Bí, Quảng Ninh.

Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đã số hóa trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) 330 sản phẩm OCOP (viết tắt theo tiếng Anh là One commune one product - nghĩa tiếng Việt là mỗi xã/phường một sản phẩm đặc trưng), trung bình có trên 100 sản phẩm/năm. Hơn 100 doanh nghiệp tham gia với trung bình có khoảng 3.000 đơn hàng được đặt qua sàn.

Hiện nay, Quảng Ninh có 500 sản phẩm OCOP; trong đó, 238 sản phẩm được phân hạng, cấp sao gồm 3 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia, 67 sản phẩm 4 sao, 162 sản phẩm 3 sao; có 31 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

Nhằm thúc đẩy sản xuất, quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh tiêu thụ cho các mặt hàng OCOP, giúp các công ty, hợp tác xã (HTX) tiếp cận với TMĐT, từ năm 2012 tỉnh đã đưa sàn giao dịch TMĐT Quảng Ninh (teqni.gov.vn) vào hoạt động. Sàn giao dịch TMĐT Quảng Ninh hiện có hơn 330 sản phẩm của gần 100 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh được bày bán.

Trước đó, toàn tỉnh có khoảng 50 doanh nghiệp tham gia sàn TMĐT nhưng hiện nay đã có trên 100 doanh nghiệp tham gia. Nhiều sản phẩm OCOP được biết tới rộng rãi và tiêu thụ mạnh nhờ số hóa như: Trà hoa vàng, tỏi đen, miến dong Bình Liêu, chả mực Hạ Long, nếp cái hoa vàng Đông Triều, na dai Việt Dân Đông Triều, ổi Sơn Dương, Hạ Long...

Hiện nay, các thành phố, thị xã, huyện trong tỉnh Quảng Ninh chủ động xây dựng các sàn TMĐT của riêng mình. Điển hình như thị xã Đông Triều, đây là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng siêu thị số Đông Triều Mart (http://dongtrieumart.vn).

Bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 8/2021, đến nay Đông Triều Mart đã đưa được nhiều sản phẩm OCOP lên sàn như: Gạo nếp cái hoa vàng, sữa tươi, rươi, cáy, na, vải, bưởi, thanh long, mít...

Bắt kịp xu hướng, nhiều doanh nghiệp OCOP đã và đang thực sự quan tâm tới kênh này. Không chỉ các doanh nghiệp lớn, nhiều doanh nghiệp OCOP vừa, nhỏ mới khởi nghiệp cũng dần chú trọng kênh này.

Trao đổi với PV Báo GD&TĐ, anh La A Nồng, chủ HTX Đình Trung sản xuất miến dong tại huyện Bình Liêu, cho biết: Cơ sở của anh sản xuất miến dong từ năm 2014, vẫn bán sản phẩm theo kênh truyền thống, tuy nhiên để quảng bá sản phẩm anh đã cập nhật đầy đủ thông tin miến dong do anh sản xuất, sau đó cán bộ huyện Bình Liêu đã thu thập thông tin up thông tin lên sàn TMĐT.

Để sản phẩm OCOP được quảng bá rộng rãi Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công Thương tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp OCOP khi TMĐT mới manh nha. Trung tâm đã tạo điều kiện khuyến khích, tuyên truyền để doanh nghiệp OCOP biết, đăng tải miễn phí sản phẩm, thậm chí còn “cầm tay chỉ việc”, miễn phí hoàn toàn cho các doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp OCOP tại Quảng Ninh sẽ được hỗ trợ áp dụng các giải pháp công nghệ trong hoạt động quảng bá sản phẩm, như công nghệ mã vạch, QR code, chip NFC, blockchain... để truy nguồn gốc và đảm bảo cho chất lượng sản phẩm.

Đồng thời sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hoạt động TMĐT, đưa các sản phẩm OCOP Quảng Ninh đến với rộng rãi người tiêu dùng trong cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.