Nhà Đại đoàn kết – điểm tựa giúp hàng trăm hộ dân Huế thoát nghèo

GD&TĐ - Những ngôi nhà Đại đoàn kết tại TP Huế được trao tặng cho người dân là nguồn động lực to lớn giúp bà con vượt qua nghịch cảnh và thoát nghèo. 

Khánh thành 1 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ dân khó khăn ở vùng A Lưới, TP Huế.
Khánh thành 1 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ dân khó khăn ở vùng A Lưới, TP Huế.

Tại TP Huế, những ngôi nhà Đại đoàn kết được trao tặng không chỉ là nơi trú ngụ kiên cố mà còn là nguồn động lực to lớn giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn vượt qua nghịch cảnh, phát triển kinh tế và từng bước xây dựng cuộc sống ổn định.

Hoạt động này đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo tại địa phương.

An cư lạc nghiệp - động lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn

Việc có một nơi ở kiên cố đã xóa đi nỗi lo thường trực, đặc biệt là mỗi khi mùa mưa bão đến, tạo điều kiện để người dân nghèo yên tâm làm ăn, phát triển cuộc sống. Tại xã Phú Vang, TP Huế, ông Hồ Lập và vợ đã lớn tuổi, thuộc diện hộ nghèo. Hoàn cảnh gia đình thêm phần khốn khổ khi họ phải sống trong căn nhà cũ tạm bợ, và 1 người con trai mắc bệnh tâm thần đang điều trị.

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của TP Huế, cùng với sự giúp sức của người thân, ngôi nhà tạm của vợ chồng ông Lập đã được thay thế bằng căn nhà Đại đoàn kết mới, khang trang, sạch đẹp.

579194762-122143679258927650-817839483840638100-n-11-11-2025-08-45-51-297-sa.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Thủy, TP Huế tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đầu tháng 11/2025.

Ông Lập chia sẻ: "Trước đây, cứ tới mùa mưa bão thì vợ chồng tôi luôn nơm nớp lo sợ, nhưng bất lực. Việc nhận được kinh phí hỗ trợ từ Mặt trận thành phố và sự quan tâm của chính quyền địa phương là động lực để hai vợ chồng quyết tâm xây nhà. Điều này vô cùng ý nghĩa để gia đình chúng tôi vươn lên trong cuộc sống".

Tương tự, ở xã miền núi A Lưới 3, gia đình bà Nguyễn Thị Liên cũng vô cùng hạnh phúc khi có nhà mới. Bà Liên thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn, gần 70 tuổi nhưng vẫn phải nuôi các con, cháu bị ảnh hưởng của chất độc da cam. Căn nhà cũ của bà đã dột nát suốt nhiều năm.

Niềm vui đã đến khi Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo huyện A Lưới, thông qua kênh Ủy ban MTTQ huyện, hỗ trợ 50 triệu đồng. Một doanh nghiệp cũng hỗ trợ thêm vật liệu xây dựng. Cùng với sự hỗ trợ về vật chất và ngày công, gia đình bà Liên đã có được ngôi nhà Đại đoàn kết mới rất kiên cố.

“Có được ngôi nhà mới là mơ ước cả đời, tôi sẽ cố gắng làm ăn để thoát khỏi khó khăn” - bà Liên bộc bạch.

Mỗi ngôi nhà Đại đoàn kết được xây dựng là tinh thần “tương thân, tương ái”, là sự sẻ chia và là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn. Chúng không chỉ tiếp thêm niềm vui mà còn là động lực để hộ nghèo vươn lên, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Sức mạnh khối Đại đoàn kết và hiệu quả giảm nghèo bền vững

Để đảm bảo hiệu quả, công tác xây dựng nhà Đại đoàn kết luôn được giám sát chặt chẽ, bà Lê Thị Mai Loan, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới (cũ) cho biết, Mặt trận huyện và cơ sở luôn bám sát, tìm hiểu hoàn cảnh từng hộ gia đình để mỗi ngôi nhà được xây luôn đúng người, đúng hoàn cảnh.

5e0efe6e-d2cf-4371-8682-8a64b080597d.jpg
Bà Lê Thị Mai Loan kiểm tra tiến độ xây dựng 1 nhà Đại đoàn kết trên khu vực huyện A Lưới (cũ), TP Huế.

Mặt trận xã, thôn giám sát, giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình xây nhà từ khi khởi công cho đến khi khánh thành. Những căn nhà mới, dù giá trị hỗ trợ có thể chưa cao, là nguồn động viên, khích lệ để các hộ nghèo nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, tham gia các phong trào thi đua và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Những hoạt động này qua đó đã tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế và mặt trận các cấp đã có những nỗ lực đáng kể trong việc chăm lo cho người nghèo. Các cấp đã hỗ trợ sửa chữa hơn 635 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 5,4 tỷ đồng, đồng thời xây mới gần 850 ngôi nhà với số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Từ năm 2022-2023, Quỹ “Vì Người nghèo” của Huế đã vận động được tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 71 ngôi nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ còn hỗ trợ vốn sản xuất và mua giống bò tặng người nghèo.

dd2f8ca4-084d-4224-8cc9-96b00959d55f.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế, các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tổ chức khánh thành, bàn giao các nhà Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn vào tháng 8/2025.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế khẳng định, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên. Các cấp mặt trận đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nỗ lực triển khai các hoạt động thiết thực, tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ người nghèo. Mục đích là góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo tại địa phương, và giúp người dân thi đua phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Trong công cuộc giảm nghèo, những ngôi nhà Đại đoàn kết đóng vai trò như một bệ phóng vững chắc cho người dân. Thay vì phải dành toàn bộ sức lực để chống chọi với mưa bão và lo lắng về nơi ở, họ được giải phóng khỏi gánh nặng cơ bản nhất để tập trung vào việc làm ăn và xây dựng tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ