Quảng Bình: Các ly 2 mẹ con vì nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch

GD&TĐ - Ngày 1/9, tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, Trung tâm Y tế Minh Hóa lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 2 mẹ con chị Y Ph. khi đi theo lối mòn ở biên giới từ Lào về Việt Nam.

Những người dân hoàn thành cách ly y tế tập trung làm thủ tục để về nhà
Những người dân hoàn thành cách ly y tế tập trung làm thủ tục để về nhà

Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 30/8, Đồn Biên phòng Ra Mai (Minh Hoá – Quảng Bình) đã phát hiện 3 người đi theo đường mòn từ hướng bản Cu Ne, Lào về Việt Nam.

Trong đó, có chị Y Ph. khoảng 40 tuổi trú tại ở bản Chà Cáp, xã Trọng Hóa (Minh Hoá – Quảng Bình) là người đã sang bản Cu Ne (Lào) lấy chồng đã 13 năm.

Sau khi chồng Y Ph. mất, Y Ph. Đã mang theo con nhỏ 6 tuổi về bản Chà Cáp sinh sống.

Đi cùng y Ph. còn có 1 người Lào được xác định là con riêng của chồng Y Ph. Người này đưa 2 mẹ con Y Ph. về Việt Nam sau đó sẽ quay lại Lào.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã đưa hai mẹ con Y Ph. Đi cách ly tập trung tại khu cách ly thuộc xã Trọng Hoá (Minh Hoá – Quảng Bình).

Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và đang chờ kết quả.

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cũng thông tin, toàn tỉnh Quảng Bình đang chờ kết quả xét nghiệm virus SARS – Cov – 2 của 7 người đang thực hiện việc cách ly y tế tập trung tại Trường quân sự tỉnh Quảng Bình.

Cho đến thời điểm hết ngày 31/8, toàn tỉnh có 22.935 người đang theo dõi, cách ly tại nhà (trong đó những người cách ly hơn 14 ngày là 20.669 người) số đang theo dõi, cách ly tại nhà là 2.266 người. Hiện đang cách ly tập trung là 36 người và việc hoàn thành cách ly tập trung 3.988 người.

Ngành Y tế tỉnh Quảng Bình đã thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm cho 5.031/5.024 người ttong đó 7 người chờ kết quả xét nghiệm còn lại đã xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS – Cov – 2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ