Quảng Bình: Đấu tranh với các trường hợp cố tình trốn cách ly, không khai báo trung thực 

GD&TĐ - Ngày 20/8, tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho hay, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo cơ sở nhằm yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát công dân Quảng Bình trở về từ vùng dịch để phòng, chống dịch Covid – 19 trước thực trạng tình hình dịch bệnh diễn ra quá phức tạp.

Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại khu cách ly đặc biệt của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới
Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại khu cách ly đặc biệt của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới

Theo báo cáo của Sở y tế tỉnh Quảng Bình, từ ngày 25/7-18/8 toàn tỉnh Quảng Bình đón nhận 13.812 người trở về từ vùng dịch (chủ yếu từ Tp. Đà Nẵng). Mặc dù Tp. Đà Nẵng đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg nhưng từ đầu tháng 8 đến nay trung bình mỗi ngày Quảng Bình có khoảng 292 người trở về, trong đó ngày thấp nhất có 90 người và cao nhất là 324 người.

Với lượng người như vậy, nếu các cơ quan chức năng, các địa phương trên địa bàn không thực hiện tốt công tác rà soát, cách ly y tế và giám sát triệt để người về từ vùng dịch thì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào tỉnh Quảng Bình là cao và khó kiểm soát.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, phân loại công dân Quảng Bình trở về từ vùng dịch bệnh. Các trường hợp nguy cơ cao, có đến các điểm mà Bộ Y tế thông báo phải tổ chức cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 2 lần theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng và xử lý các trường hợp vi phạm, kiểm tra các cơ sở dịch vụ không thiết yếu đã yêu cầu tạm dừng hoạt động như quán bar, karaoke, massage…

Đối với chốt kiểm soát dịch bệnh đóng trên QL1A cần tăng cường công tác kiểm soát và không tiếp nhận người từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị vào địa bàn tỉnh Quảng Bình nếu chưa có văn bản cho phép của BCĐ phòng chống dịch Covid – 19 của tỉnh Quảng Bình.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Bình vận động toàn dân tích cực giám sát, phát hiện, đấu tranh với các trường hợp cố tình trốn cách ly, không chịu khai báo hoặc khai báo không trung thực khi liên quan đến vùng dịch, người mang dịch bệnh Covid – 19.

Cho đến hết ngày 19/8, toàn tỉnh Quảng Bình đang chờ kết quả xét nghiệm của 33 mẫu bệnh phẩm đối với những người liên quan đến vùng dịch. Toàn tỉnh có 100 người đang được cách ly tập trung, trong đó có 3 trường hợp nghi ngờ đang được điều trị cách ly tại các bệnh viện. Hiện tại toàn tỉnh có 2.474 người đang theo dõi, cách ly tại nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ