Phát hiện trứng khủng long hóa thạch có phôi bên trong

Các nhà khoa học Argentina đã phát hiện những quả trứng khủng long hóa thạch có phôi bên trong với niên đại khoảng 70 triệu năm tại tỉnh miền Nam Neuquen nước này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: dailymail.co.uk)
Ảnh minh họa. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Các nhà khoa học Argentina đã phát hiện những quả trứng khủng long hóa thạch có phôi bên trong với niên đại khoảng 70 triệu năm tại tỉnh miền Nam Neuquen nước này.

Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires dẫn phát biểu ngày 13/4 của Giám đốc phụ trách di sản văn hóa tỉnh Neuquen, bà Claudia Della Negra cho biết hóa thạch nói trên tương tự như những quả trứng hóa thạch đã được tìm thấy trước đó ở một khu vực khác của tỉnh này.

Hiện các nhà khảo cổ học đang nghiên cứu phôi, răng và da của trứng khủng long hóa thạch này.

Chính quyền tỉnh Neuquen đang có kế hoạch xây dựng một công viên cổ sinh vật học để bảo tồn các di sản khảo cổ được tìm thấy tại địa phương này.

Hoạt động này đã nhận được sự hỗ trợ từ Viện Địa lý quốc gia, Hội đồng Nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quốc gia Argentina và tỉnh Zaragoza của Tây Ban Nha.

Theo VietnamPlus

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.