Thừa Thiên Huế: Dùng hung khí đi cướp tài sản

GD&TĐ - Để có tiền tiêu xài cá nhân, Phong và Hà mang theo hung khí, rủ nhau chạy quanh khu vực TP Huế và các huyện để cướp tài sản.

Hai đối tượng Phong và Hà tại cơ quan Công an.
Hai đối tượng Phong và Hà tại cơ quan Công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra quyết khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.
Danh tính các đối tượng được xác định là Lê Hữu Phong (18 tuổi) và Đỗ Nguyên Hà (17 tuổi, cùng trú huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Theo cơ quan điều tra, để có tiền tiêu xài cá nhân, Phong và Hà mang theo hung khí, rủ nhau chạy quanh khu vực TP Huế và các huyện để cướp tài sản.
2 đối tượng này thường tìm những phụ nữ điều khiển xe máy ở đoạn đường vắng, sau đó áp sát rồi dùng hung khí đe dọa để cướp tài sản.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận bằng thủ đoạn trên các đối tượng đã thực hiện trót lọt 9 vụ cướp giật tài sản. 
Hiện, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ xử lý hai thanh niên này theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.