Công an Tuyên Quang bác bỏ tin đồn người dân bị đánh thuốc mê, cướp tài sản

GD&TĐ - Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) xác định, không có vụ việc đánh thuốc mê và cướp tài sản xảy ra trên địa bàn vào ngày 23/6 như một số tài khoản cá nhân Facebook đã đăng tải.

Tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật.
Tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 23/6, một số tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung thông tin liên quan đến vụ việc đánh thuốc mê, cướp tài sản xảy ra tại thôn Đèo Khế, xã Hợp Thành (Sơn Dương) khiến người dân hoang mang.

Cùng ngày, Công an xã Hợp Thành tiếp nhận tố giác về tội phạm của ông V.V.Đ, sinh năm 1970 trú tại tổ dân phố Làng Cả, thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương) trình báo vụ việc khoảng 15 giờ ngày 23/6, ông Đ bị mất xe mô tô nhãn hiệu Honda Vison, biển số đăng ký 12X1- 164.xx tại thôn Đèo Khế.

Ngay sau đó, Công an huyện Sơn Dương đã tiến hành kiểm tra xác minh nội dung tin báo và thông tin đăng tải trên mạng xã hội facebook nêu trên.

Kết quả xác định, khoảng 13 giờ 24 phút ngày 23/6, ông V.V.Đ điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vison, biển số đăng ký 12X1- 164.xx đi theo hướng thị trấn Sơn Dương - xã Hợp Thành. Khi đi đến đèo Khế thuộc thôn Đèo Khế, xã Hợp Thành, do say rượu nên ông Đ. đã dựng xe ở lề đường và nằm ngủ tại ven đường. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông Đ. tỉnh dậy thì phát hiện bị mất xe mô tô.

Cơ quan Công an đã tìm thấy chiếc xe bị mất của ông V.V.Đ. Ảnh: Công an Sơn Dương.

Cơ quan Công an đã tìm thấy chiếc xe bị mất của ông V.V.Đ. Ảnh: Công an Sơn Dương.

Công an huyện đã thông báo cho Công an các địa bàn giáp ranh để phối hợp truy tìm. Đến khoảng 22 giờ ngày 23/6, Công an huyện đã tìm thấy chiếc xe mô tô nêu trên tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Sơn Dương và huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Công an huyện Sơn Dương đang tiếp tục phối hợp điều tra sự việc trên.

Như vậy, với kết quả xác minh như trên, Công an huyện Sơn Dương xác định, không có vụ việc đánh thuốc mê và cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã thôn Đèo Khế, xã Hợp Thành vào ngày 23/6 như một số tài khoản cá nhân Facebook đã đăng tải trước đó. Đồng thời, đề nghị nhân dân không chia sẻ các nội dung sai sự thật đó trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận.

Hiện các cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ các tải khoản Facebook tung tin đồn trên để xử lý nghiêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.