3 thiếu niên cầm hung khí đi cướp tài sản

GD&TĐ - Thiếu tiền tiêu xài, 3 đối tượng độ tuổi thiếu niên đã rủ nhau cầm hung khí đi cướp tài sản của người đi đường.

3 thiếu niên có hành vi mang hung khí đi cướp tài sản. Ảnh: Công an Hà Nội.
3 thiếu niên có hành vi mang hung khí đi cướp tài sản. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 24/7, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trịnh An Đạt (SN 2006), Nguyễn Xuân Thành (SN 2007) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 2006) cùng trú tại xã Hồng Phong (huyện Chương Mỹ) về tội Cướp tài sản.

Theo điều tra, để có tiền tiêu xài, Đạt đã rủ Thành, Tuấn Anh cùng nhau đi cướp tài sản. Khoảng 1h ngày 13/7, các đối tượng tập trung tại nhà Thành, tháo biển số xe máy rồi cầm dao đi tìm kiếm người để cướp giật.

Khi đến địa phận xã Quảng Bị, phát hiện một người phụ nữ chở hàng phía sau nên Đạt đã điều khiển xe mô tô, chặn đầu, ép xe nạn nhân ngã ra đường, còn Tuấn Anh dùng dao khống chế, chém nạn nhân nhưng không trúng.

Lợi dụng lúc nạn nhân đang hoảng loạn, các đối tượng giật lấy chiếc túi xách của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Bên trong túi xách có 1 chiếc điện thoại OPPO, hơn 2,6 triệu đồng và 2 quyển số bán hàng cùng các giấy tờ khác.

Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Đến 14h30’ ngày 14/7, cả 3 đối tượng đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Chương Mỹ bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy Honda Dream không biển số; 1 chiếc điện thoại Oppo A5S màu đen; 2 con dao; 3 áo dài tay kiểu áo chống nắng và 2 mũ bảo hiểm.

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản khác cùng với thủ đoạn tương tự. Hiện Công an huyện Chương Mỹ đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ