Ninh Bình: Triệt phá nạn trộm cắp tài sản trong cabin Container

GD&TĐ - Với thủ đoạn đi dọc tuyến đường vành đai tìm đến cabin xe Container dừng ở cây xăng, bãi đỗ, lợi dụng sơ hở của lái xe để cậy cửa trộm cắp tài sản.

Ninh Bình: Triệt phá nạn trộm cắp tài sản trong cabin Container

Theo công an Ninh Bình, gần đây tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Ninh Bình trong thời điểm dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, liều lĩnh. Đặc biệt nạn trộm cắp trong cabin container khi xe dừng đỗ, nghỉ qua đêm tại các cây xăng, bãi đỗ.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, anh Đặng Cao Quá, trú tại tỉnh Bình Định điều khiển xe tải vào cây xăng Hoàng Hà (thuộc phố Thiện Tiến, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình) dừng đỗ và nghỉ qua đêm. Sáng dậy thì phát hiện bị mất 1 điện thoại di động và 20 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, nhận thấy đây là phương thức, thủ đoạn mới của bọn trộm cắp, công an TP Ninh Bình đã xác lập chuyên án. Sau một thời gian cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng:

Lê Văn Tiến (sinh năm 1980, trú tại xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Đây là đối tượng đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Vũ Văn Thương (sinh năm 1992, trú tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, Ninh Bình). Đây là đối tượng đã có 1 tiền sự đi cơ sở giáo dục và 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản.

Quá trình khám xét chỗ ở Lê Văn Tiến tại xóm 3B, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, công an thu giữ 0,172 g ma tuý (heroin); thu hồi tài sản 1 điện thoại Sam sung J6.

Tiến và Thương khai nhận cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với thủ đoạn đi dọc tuyến đường vành đai tìm đến cabin xe Container. Ngoài ra, còn khai nhận thực hiện 2 vụ trộm cắp khác, gồm 1 điện thoại di động hiệu OPPO, 1 điện thoại di động IPhone 11 proMax và 43.300.000 đồng tiền mặt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.