Hà Tĩnh: Bắt giữ ông chủ doanh nghiệp “khủng” điều tra hành vi dâm ô trẻ em

GD&TĐ - Một giám đốc doanh nghiệp tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa bị bắt giữ để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô trẻ em.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều ngày 4/5, theo nguồn tin riêng của Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ), CQ CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng N.Q.T (SN 1976, trú phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Nguồn tin nói trên xác nhận thêm, ngoài bị điều tra hành vi dâm ô trẻ em, nghi phạm T. còn bị Cơ quan điều tra xác minh làm rõ hành vi sử dụng vũ khí trái phép và sử dụng ma tuý.

Được biết, nghi phạm N.Q.T. là ông chủ của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, trong đó có Công ty TNHH TM P.L. Hà Tĩnh hoạt động trong các lĩnh vực gia công cơ khí, san lấp mặt bằng, buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng và hoạt động vận tải.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin vụ việc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.