Điện Biên: Thấy bạn vừa bán 20 con bò liền rủ góp tiền buôn ma túy

GD&TĐ - Thấy bạn vừa bán bò, Giàng Seo Pà (Điện Biên) đã rủ góp tiền lên biên giới mua ma túy về bán kiếm lời. Cả 2 bị lực lượng chức năng địa phương phát hiện, bắt giữ khi đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng buôn ma túy cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Dũng.
Hai đối tượng buôn ma túy cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Dũng.

Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Điện Biên vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Điện Biên đấu tranh triệt phá thành công chuyên án ĐB921p, bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 11/9, tại khu vực km số 177, Quốc lộ 12 thuộc địa phận bản Cò Chạy, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tổ công tác phối hợp của hai đơn vị trên phát hiện 2 đối tượng di chuyển trên xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Khi thấy lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, đối tượng cầm lái đã tăng ga bỏ chạy. Đối tượng ngồi sau ôm bao tải nhảy xuống vực bên đường nhằm thoát thân, nhưng đã bị các trinh sát mật phục khống chế.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 1 bao tải, bên trong chứa 10 bánh lớn hình vuông. Kiểm tra bước đầu xác định có 60.000 viên nén màu hồng là ma tuý tổng hợp.

Đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận là Giàng Seo Pà (sinh năm 1984), trú tại bản Nậm Xả, xã Mường Toong và Vừ A Sinh (sinh năm 1985), trú tại bản Nậm Pố, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.

Pà khai, trước đó có quen biết một đối tượng người Lào bán ma tuý. Khi thấy Sinh vừa bán 20 con bò, Pà đã rủ Sinh góp 270 triệu đồng để lên khu vực biên giới (thuộc địa phận huyện Điện Biên) mua ma tuý về vận chuyển sang tỉnh Lai Châu bán kiếm lời.

Khi vừa nhận ma túy và vận chuyển đến địa điểm trên thì cả 2 bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, BĐBP Điện Biên mở rộng điều tra và hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.