Phần Lan hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ học

GD&TĐ - Phần Lan mới đây ban hành luật hạn chế việc sử dụng điện thoại di động tại trường học, có hiệu lực từ ngày 1/8.

Học sinh Phần Lan không được phép sử dụng điện thoại trong giờ học.
Học sinh Phần Lan không được phép sử dụng điện thoại trong giờ học.

Theo đó, học sinh sẽ không được sử dụng điện thoại và các thiết bị di động khác trong giờ học, trừ khi được giáo viên cho phép vì lý do học tập hoặc chăm sóc sức khỏe.

Bộ trưởng Giáo dục Phần Lan Anders Adlercreutz cho biết: “Luật mới không chỉ nhằm tăng cường hiệu quả học tập, mà còn tạo ra môi trường thuận lợi cho các tương tác xã hội tích cực trong trường học. Trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức. Đó còn là nơi rèn luyện kỹ năng xã hội, và việc quá tập trung vào màn hình sẽ làm cản trở điều này”.

Theo quy định mới, nếu học sinh làm gián đoạn tiết học bằng thiết bị cá nhân, giáo viên hoặc hiệu trưởng có quyền tạm thu hồi thiết bị đó. Ngoài ra, các trường sẽ phải ban hành quy định cụ thể về việc sử dụng và lưu trữ thiết bị trong giờ học, giờ ăn và giờ nghỉ.

Động thái này phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng trên toàn cầu về ảnh hưởng tiêu cực của thiết bị công nghệ đối với trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là về khả năng tập trung, lòng tự trọng và sự phát triển các kỹ năng xã hội. Phần Lan không phải là quốc gia đầu tiên đưa ra các biện pháp hạn chế như vậy.

Trước đó, Đan Mạch tuyên bố cấm hoàn toàn điện thoại trong tất cả các trường học, trong khi Pháp đã ban hành lệnh cấm từ năm 2018 đối với học sinh tiểu học và trung học. Na Uy thậm chí còn áp dụng quy định độ tuổi tối thiểu 15 để sử dụng mạng xã hội.

Mặc dù vẫn còn một số ý kiến phản đối cho rằng các quy định chưa đủ mạnh và cần mở rộng thêm ra cả giờ giải lao, nhưng phần lớn Quốc hội Phần Lan ủng hộ đạo luật mới như một biện pháp thiết thực nhằm bảo vệ thế hệ trẻ khỏi sự phụ thuộc ngày càng lớn vào thiết bị công nghệ.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.