Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ ý kiến khi nói với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi rằng các hành động thù địch của Israel và Mỹ chống lại Iran là vô căn cứ và không thể biện minh.
Trong cuộc gặp tại Điện Kremlin, ông Putin mô tả các cuộc tấn công nhằm vào Iran là “một hành động gây hấn không có lý do”, mà “không thể có bất kỳ sự biện minh nào”. Ông nói thêm rằng các hành động của Israel và Mỹ là “phi pháp” và vi phạm các chuẩn mực quốc tế.
Ông Araghchi, người đã đến Moscow hôm 16/6 cho biết chuyến thăm là cần thiết cho “các cuộc tham vấn gần gũi, chính xác và nghiêm túc hơn” với Nga sau các cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân của Iran cuối tuần trước.
Tổng thống Nga bày tỏ hài lòng khi đón tiếp ông Araghchi tại Moscow, nhấn mạnh rằng chuyến thăm của ông sẽ cho phép Nga và Iran “thảo luận về các vấn đề cấp bách này và cùng suy nghĩ về một lối thoát khỏi tình hình hiện tại”.
Bộ trưởng Abbas Araghchi nhất trí với đánh giá của Tổng thống Putin, đồng thời khẳng định: “Nga hiện đang đứng về phía đúng đắn của lịch sử và luật pháp quốc tế.”
Ông Araghchi nhấn mạnh rằng việc Iran tấn công các mục tiêu ở Israel là hành động phòng vệ hợp pháp để bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Thủ tướng Israel tuyên bố có “thông tin tình báo thú vị”
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đang nắm “thông tin tình báo thú vị” về vị trí uranium làm giàu của Iran. Ông đưa ra nhận xét này sau các cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Tehran ở Fordow, Natanz và Esfahan.
Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm hôm 22/6, ông Netanyahu xác nhận Israel biết vị trí 400 kg uranium làm giàu 60% của Iran, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.
“Chúng tôi đã theo dõi rất chặt chẽ việc đó. Tôi có thể nói với quý vị rằng đó là một thành phần quan trọng của một chương trình hạt nhân. Nó không phải là thành phần duy nhất. Nó không phải là thành phần đủ. Tuy nhiên nó là một thành phần quan trọng và chúng tôi có thông tin tình báo thú vị về điều đó, xin quý vị thứ lỗi nếu tôi không chia sẻ với quý vị,” ông nói khi được hỏi về vị trí của vật liệu này.
Ông cũng tuyên bố rằng cơ sở hạt nhân ngầm Fordow của Iran đã bị hư hại trong cuộc không kích hôm 22/6 của máy bay ném bom Mỹ, được cho là có sử dụng đạn xuyên boongke, nhưng lưu ý rằng mức độ tác động vẫn chưa rõ ràng.
Theo ông Netanyahu, Israel “phải hành động” sau những gì ông mô tả là việc Tehran đẩy nhanh quá trình vũ khí hóa hạt nhân sau vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tháng 9/2024.
Ông cũng cáo buộc Iran mở rộng chương trình tên lửa và lên kế hoạch sản xuất 300 tên lửa đạn đạo mỗi tháng.
Ông nói thêm rằng Israel hiện “rất, rất gần” đạt được mục tiêu loại bỏ những gì ông gọi là mối đe dọa kép do khả năng hạt nhân và tên lửa của Iran gây ra.
“Chúng tôi sẽ không theo đuổi các hành động của mình vượt quá mức cần thiết để đạt được mục tiêu, nhưng chúng tôi cũng sẽ không kết thúc quá sớm. Khi các mục tiêu đã đạt được, thì chiến dịch sẽ hoàn tất và giao tranh sẽ dừng lại,” ông nói với các phóng viên.
Thủ tướng Netanyahu nói thêm: “Israel đang rất gần với các mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra trong chiến dịch chống lại Iran.”

Tình hình hạt nhân Iran và nguy cơ leo thang
Iran đã nhiều lần bác bỏ việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân và khẳng định rằng chương trình của họ là vì mục đích hòa bình. Đầu tháng này, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận rằng trữ lượng uranium làm giàu của Iran vẫn đang tiếp tục tăng, mặc dù vật liệu này vẫn dưới mức cấp độ vũ khí.
Tehran bắt đầu tăng cường làm giàu sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vào năm 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Phía Israel và Mỹ giải thích các cuộc tấn công nhằm vào Iran bằng cách tuyên bố rằng Tehran đang trên bờ vực sở hữu vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, chính quyền Iran đã nhiều lần khẳng định họ không phát triển bom hạt nhân, đồng thời bảo vệ quyền theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Các quan chức Iran cáo buộc Israel bịa đặt các mối đe dọa để biện minh cho sự leo thang quân sự và cảnh báo rằng hành động gây hấn tiếp theo sẽ kích hoạt một phản ứng cứng rắn.