Bộ Quốc phòng Nga tổng kết hoạt động quân sự đặc biệt trong tuần từ 14–20/6:
Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã kiểm soát 6 khu dân cư tại các vùng Sumy, Kharkov và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Cụ thể, lực lượng thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã tiến sâu vào phòng tuyến đối phương và kiểm soát khu định cư Novonikolayevka tại vùng Sumy.
Nhóm tác chiến phía Tây kiểm soát các khu dân cư Moskovka và Dolgenkoye ở vùng Kharkov.
Trong khi đó, Nhóm tác chiến Trung tâm tiếp tục tiến công tại DPR và vùng Dnepropetrovsk, kiểm soát Zelyony Kut, Ulyanovka và một khu Novonikolayevka khác ở DPR.
Cũng trong tuần qua, quân đội Nga đã thực hiện 6 đợt tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác và UAV tấn công nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng năng lượng và nhiên liệu phục vụ quân đội Ukraine, radar phòng không, kho vũ khí, xưởng sản xuất UAV tấn công, và nơi triển khai tạm thời của các đơn vị đặc nhiệm Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.
Ở khu vực hoạt động của nhóm tác chiến phía Bắc, Ukraine mất: khoảng 1.250 binh sĩ, 22 xe bọc thép, 25 xe cơ giới và 24 khẩu pháo.
Các mục tiêu bị đánh trúng gồm lực lượng của 1 lữ đoàn xe tăng, bốn lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn sơn cước, 3 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 trung đoàn đổ bộ, 2 trung đoàn tấn công và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.
Ngoài ra, 2 trạm tác chiến điện tử và 11 kho đạn, hậu cần của Ukraine cũng bị phá huỷ.
Ở khu vực hoạt động của nhóm tác chiến phía Tây, Ukraine thiệt hại 1.480 quân Ukraine, phá hủy 1 xe tăng, 7 xe bọc thép, 58 xe cơ giới và 4 khẩu pháo. Phá hủy 12 trạm radar và tác chiến điện tử, 25 kho đạn.
Ở khu vực hoạt động của nhóm tác chiến phía Nam, Ukraine thiệt hại: 1.390 binh sĩ, 1 xe tăng, 10 xe bọc thép (trong đó có 3 xe thiết giáp M113 của Mỹ), 16 xe cơ giới, 12 khẩu pháo, 7 trạm radar và tác chiến điện tử, 14 kho hậu cần và đạn dược.
Các mục tiêu thuộc 8 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn vùng núi, 1 lữ đoàn cơ động, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn tấn công vùng núi, 2 lữ đoàn đổ bộ và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.
Ở khu vực hoạt động của nhóm tác chiến Trung tâm, Ukraine thiệt hại: khoảng 3.410 binh sĩ, 43 xe bọc thép (trong đó có 7 xe M113 của Mỹ), 34 xe cơ giới và 13 khẩu pháo (gồm 3 pháo tự hành do phương Tây sản xuất).
Các mục tiêu Ukraine bị tấn công gồm: 6 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn vùng núi, 1 lữ đoàn tấn công, 2 lữ đoàn đổ bộ, 1 lữ đoàn và 1 trung đoàn UAV, 2 lữ đoàn lính thủy đánh bộ, 3 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia và 1 lữ đoàn đặc nhiệm cảnh sát.
Ở khu vực hoạt động của nhóm tác chiến phía Đông, Ukraine thiệt hại: 1.350 binh sĩ, 1 xe tăng, 12 xe bọc thép, 54 xe cơ giới, 15 khẩu pháo và 6 trạm radar và tác chiến điện tử.
Lực lượng Nga tiến sâu vào phòng tuyến đối phương, tấn công các lực lượng của 5 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn đổ bộ, 1 lữ đoàn lính thủy đánh bộ và 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.
Ở khu vực hoạt động của nhóm tác chiến Dnepr, Ukraine thiệt hại: 470 quân nhân, 1 xe bọc thép, 54 xe cơ giới, 3 khẩu pháo, 15 trạm radar và tác chiến điện tử cùng 15 kho đạn, nhiên liệu và vật tư hậu cần.
Lực lượng Nga tấn công 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công vùng núi, 3 lữ đoàn phòng thủ bờ biển và 4 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuần, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 1.190 UAV cánh cố định, gồm 562 UAV ngoài khu vực chiến dịch đặc biệt. Ngoài ra, Nga cũng đánh chặn 29 quả bom dẫn đường thông minh JDAM và 8 quả rocket từ hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất.
Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 19/6, phía Nga mất thêm: 1.090 quân, 3 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép, 46 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 70 UAV, 81 phương tiện chở nhiên liệu và 2 phương tiện đặc biệt.