Ngày 21/6, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Trong đêm, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một đợt tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác từ trên không, mặt đất và trên biển, cùng với UAV tấn công.
Mục tiêu là cơ sở hạ tầng của một sân bay quân sự và một cơ sở thuộc tổ hợp nhiên liệu – năng lượng phục vụ Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tại khu vực Donbass.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, mục tiêu của đòn tấn công đã đạt được, toàn bộ mục tiêu đề ra đều bị đánh trúng.
Tại mặt trận miền Bắc, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Sever của Nga đã chiếm giữ các vị trí có lợi hơn và gây thiệt hại cho các cụm quân nhân và phương tiện của 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn vùng núi, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không và 1 trung đoàn tấn công của AFU.
Giao tranh diễn ra gần Bessalovka, Khoten, Yastrebinoye, Pershe Travnya, Andreyevka và Novaya Sech (tỉnh Sumy).
Ở hướng Kharkov, lực lượng Nga tuyên bố gây thiệt hại cho 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và 1 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine gần Tsupovka, Ivashki và Artelnoye.
Thiệt hại của Ukraine tại đây được ước tính gồm 160 binh sĩ, 2 xe thiết giáp, 9 phương tiện cơ giới, 4 khẩu pháo dã chiến và một kho đạn.
Tại chiến trường miền Tây, Lực lượng Zapad của Na tuyên bố đã cải thiện thế trận chiến thuật và tấn công các đơn vị thuộc 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ của AFU.
Giao tranh diễn ra gần Glushkovka, Kupyansk, Petropavlovka (tỉnh Kharkov) và Maslyakovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).
Phía Ukraine bị tổn thất khoảng 220 binh sĩ, 1 xe tăng, 2 xe thiết giáp, 14 phương tiện cơ giới, 2 khẩu pháo (trong đó có 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất) và 4 kho đạn.
Tại hướng Nam, nhóm Lực lượng Yug của Nga cũng tuyên bố gây tổn thất cho lực lượng Ukraine gần Konstantinovka, Vasyukovka, Fedorovka và Chasov Yar (DPR).
AFU mất khoảng 180 binh sĩ, 1 xe tăng, 1 xe thiết giáp, 2 phương tiện cơ giới, 2 khẩu pháo, 1 trạm tác chiến điện tử và 4 kho hậu cần bị phá hủy.
Ở mặt trận Trung tâm, Lực lượng Tsentr của Nga có được các vị trí thuận lợi hơn. Họ gây thiệt hại cho 3 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn lính thủy đánh bộ và 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ của Ukraine.
Giao tranh diễn ra tại Krasnoarmeysk, Petrovskogo, Novoeconomicheskoye, Poltavka, Dimitrov, Muravka, Novopavlovka và Grodovka (DPR).
Tổn thất của Ukraine là: khoảng 515 binh sĩ, 5 xe thiết giáp, 3 xe bán tải và 1 khẩu pháo.
Tại khu vực Zaporozhye, nhóm Lực lượng Vostok của Nga thông báo đã tiến sâu vào phòng tuyến đối phương và giành quyền kiểm soát địa bàn Zaporozhye (DPR).
Họ gây tổn thất cho 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn lính thủy đánh bộ và 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ của Ukraine, khiến Ukraine thiệt hại khoảng 200 binh sĩ, 3 xe thiết giáp, 9 phương tiện cơ giới và 2 khẩu pháo bị phá hủy.
Giao tranh diễn ra gần Uspenovka, Temirovka, Olgovskoye, Poltavka và Malinovka (tỉnh Zaporozhye).
Tại khu vực Dnepr, các đơn vị Nga đã tấn công các đơn vị thuộc 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn phòng thủ ven biển và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ gần Novodanilovka, Kamenskoye (tỉnh Zaporozhye), Lvovo và Antonovka (tỉnh Kherson).
Tổng thiệt hại của Ukraine được ước tính là 75 binh sĩ, 5 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo, 1 trạm tác chiến điện tử và 1 kho đạn.
Ngoài ra, các lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở sản xuất, nhà xưởng, kho UAV, kho đạn và khu tập kết binh lực, trong đó có cả các đơn vị dân quân và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 khu vực khác nhau.
Lực lượng phòng không Nga thông báo đã bắn hạ 4 quả bom dẫn đường JDAM do Mỹ sản xuất và 97 UAV cánh cố định của Ukraine.
Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 20/6, phía Nga mất thêm: 1.060 quân, 1 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép, 19 hệ thống pháo, 123 UAV, 116 phương tiện chở nhiên liệu.