Fordow bị phá hủy hoàn toàn bằng bom xuyên phá GBU-57
Tổng thống đương nhiệm của Mỹ, ông Donald Trump, tuyên bố đã “xóa sổ hoàn toàn” cơ sở hạt nhân Fordow của Iran bằng 12 quả bom xuyên phá GBU-57, mỗi quả nặng khoảng 13.600 kg.
Ngoài Fordow, 2 cơ sở hạt nhân khác tại Iran cũng bị “xóa sổ” bằng 30 tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu ngầm Mỹ cách đó khoảng 640 km.
Thông tin ban đầu được tiết lộ bởi ông Sean Hannity, người dẫn chương trình của Fox News, sau cuộc trò chuyện với ông Trump ngay sau vụ tấn công. Ông Hannity cho biết các quan chức trong chính quyền Trump nói rằng Fordow “đã không còn tồn tại”.
Một quan chức quân đội Mỹ cũng xác nhận mức độ tàn phá của chiến dịch ném bom và cho biết Fordow đã bị “loại khỏi bàn đàm phán”.
Trước đó, giới chuyên gia cho rằng chỉ cần 2 quả bom xuyên phá là đủ để phá hủy Fordow.
Ông Trump xác nhận các máy bay ném bom tàng hình B-2 đã được sử dụng để triển khai các quả GBU-57. Đây là loại vũ khí duy nhất có khả năng xuyên thủng các mục tiêu chôn sâu dưới lòng đất, chỉ được triển khai bởi lực lượng Không quân Mỹ.

Máy bay B-2 bay liên tục 37 giờ từ Missouri, mang theo vũ khí tối mật
Cơ sở làm giàu nhiên liệu hạt nhân Fordow được chôn sâu trong lòng núi, và chỉ có loại bom xuyên phá GBU-57 do Mỹ chế tạo mới có thể tấn công. Israel đã kêu gọi Mỹ cung cấp loại bom đặc biệt này để hỗ trợ chiến dịch phá hủy Fordow.
Theo Không quân Mỹ, bom GBU-57 có khả năng xuyên sâu khoảng 60 mét dưới lòng đất trước khi phát nổ, và có thể được thả liên tiếp để khoan sâu hơn qua từng đợt nổ.
Sáng 21/6, các máy bay B-2 cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri, bay liên tục khoảng 37 giờ không ngừng nghỉ, tiếp nhiên liệu nhiều lần trên không, theo nguồn tin giấu tên từ The New York Times.
B-2 là dòng máy bay chiến lược tàng hình có tầm bay khoảng 11.300 km không tiếp nhiên liệu, và lên đến hơn 18.000 km khi được tiếp nhiên liệu một lần, đủ để đến mọi điểm trên thế giới trong vài giờ.
Chiếc B-2 có thể mang vũ khí hạt nhân, do hãng Northrop Grumman chế tạo, trị giá khoảng 1 tỷ USD mỗi chiếc. Đây là loại máy bay cực kỳ hiếm khi được sử dụng trong tác chiến do giá trị chiến lược và kinh tế rất cao.
Lần gần nhất loại máy bay này được triển khai là tháng 10 năm ngoái trong chiến dịch đánh vào các boong-ke của phiến quân Houthi tại Yemen.

Cảnh báo từ Iran và quyết tâm của ông Trump
Trước vụ tấn công, ông Trump từng phát tín hiệu rằng sẽ ra quyết định cuối cùng về việc tấn công Fordow trong vòng 2 tuần.
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc không kích nào nhằm vào Iran sẽ gây ra “tổn thất không thể khắc phục” cho Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, tuyên bố rằng “bất kỳ hành động can thiệp nào của Mỹ cũng sẽ dẫn đến chiến tranh toàn diện trong khu vực”.
Ông Trump từ lâu đã khẳng định không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và từng hy vọng rằng chỉ cần đe dọa bằng vũ lực cũng đủ khiến Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân.
Chỉ vài giờ sau khi Mỹ tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran ở Fordow, Natanz và Esfahan, ông Trump đã cảnh báo Tehran phải "làm hòa" hoặc phải đối mặt với các cuộc tấn công tiếp theo.
Thủ tướng Israel lên tiếng sau cuộc tấn công của Mỹ
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi Tổng thống Trump vì "quyết định táo bạo" của ông khi tham gia vào chiến dịch ném bom Iran.
Netanyahu gọi động thái này là một bước ngoặt "đã tạo ra một trục lịch sử có thể giúp đưa Trung Đông và xa hơn nữa đến một tương lai thịnh vượng và hòa bình".