Nhật Bản: Xem xét dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với 39/47 tỉnh

Nhật Bản: Xem xét dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với 39/47 tỉnh

Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 18 giờ ngày 14/5, nhằm thông báo dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 39/47 tỉnh, không bao gồm Tokyo.

Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc từ một tháng trước, kêu gọi công dân giảm 80% liên lạc với nhau, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, tránh gây quá tải cho dịch vụ y tế.

Như các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, Thủ tướng Shinzo Abe được cho là đang cố gắng đạt được sự cân bằng giữa thiệt hại kinh tế do phong toả kéo dài và hạn chế sự lây lan của virus.

Các nhà kinh tế nhận định, sự bình thường sẽ dần trở lại khi chính phủ cảnh giác về khả năng xảy ra làn sóng thứ hai như ở Hàn Quốc và Trung Quốc.

"Vấn đề hiện tại là liệu chính phủ sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở các khu vực lớn như Tokyo và Osaka trước cuối tháng 5 như dự kiến ban đầu hay không. Nếu có, sự phục hồi kinh tế có thể sẽ nhanh hơn so với ước tính trước đây", ông Atsushi Takeda - nhà kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu Itochu, cho biết.

Tình trạng khẩn cấp cho phép các thống đốc tại Nhật Bản có quyền  yêu cầu người dân ở nhà, kêu gọi các trường học và doanh nghiệp tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, không có hình phạt nào đối với những trường hợp không tuân thủ.

Hiện tại, một số doanh nghiệp không thiết yếu, ngay cả trong các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, đã bắt đầu mở cửa trở lại trước khi chính phủ cho phép.

Tình trạng khẩn cấp cũng dự kiến còn hiệu lực ở Osaka - đô thị lớn thứ hai của Nhật Bản. Tuy nhiên, thống đốc Osaka đã công bố các tiêu chí để dần dỡ bỏ một số hạn chế đối với doanh nghiệp, bao gồm quán ăn và câu lạc bộ đêm.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.