Nhân viên “cuỗm” 55.000 USD và 1 tỷ đồng của công ty để đi đánh bạc

GD&TĐ - Được giao nhiệm vụ quản lý 2 két sắt của công ty, một đối tượng đã lấy toàn bộ số tiền trong két gồm 55.000 USD và 1 tỷ đồng để “nướng” vào cờ bạc.

Ngày 10/11, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, đối tượng A. (tên đối tượng được thay đổi) được giám đốc một công ty (cũng là người Hàn Quốc) thuê quản lý, trông coi 2 két sắt của công ty với tổng số tiền bên trong 2 két sắt là 55.000 USD và 1 tỷ đồng.

Đối tượng A. làm việc với cơ quan chức năng.
Đối tượng A. làm việc với cơ quan chức năng.

Ngoài ra, A. cũng được phân quyền được phép chi tiêu số tiền trên cho các hoạt động của công ty. Tuy nhiên, lợi dụng sự tin tưởng của giám đốc công ty, từ ngày 25/7 đến ngày 28/7, A. đã nhiều lần lấy tiền trong 2 két sắt trên mang đi đánh bạc tại Casino Phoenix Bắc Ninh. Sau khi thua hết tiền, đối tượng đã lấy xe máy của một người bạn cùng công ty và bỏ trốn vào miền Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ được A. khi đối tượng đang lẩn trốn tại quận Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…