Bắt đối tượng chiếm đoạt xe ô tô đi thuê sau gần 2 năm trốn chạy

GD&TĐ - Sau khi ký hợp đồng thuê 1 chiếc xe ô tô, Trần Quốc Huy đã chiếm đoạt chiếc xe này rồi bỏ trốn. Sau gần 2 năm, đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 8/11, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết Tổ công tác của Đội truy nã, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương mới đây đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Quốc Huy (SN 1991, trú tại khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh, Hải Dương).

Đây là  đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Quốc Huy.
Đối tượng Trần Quốc Huy.

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, ngày 13/11/2019, Huy ký hợp đồng thuê và nhận bàn giao xe ô tô của chị Phạm Thị Quyên (trú tại TP. Hải Dương) để đi lại trong thời hạn 3 ngày.

Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn thuê, đối tượng không bàn giao lại phương tiện cho chủ sở hữu như đã thỏa thuận mà đem theo xe bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ thành công Trần Quốc Huy khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thị trấn Tân Uyên (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.