Va chạm giao thông khiến ô tô xe máy bốc cháy, 2 người tử vong

GD&TĐ - Ngày 7/7, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Hưng Mỹ, Cà Mau xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 2 người, cháy rụi 2 xe.

Xe tải và xe máy bốc cháy trong vụ tai nạn.
Xe tải và xe máy bốc cháy trong vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8 giờ 30 phút, ông Nguyễn Văn Gành (61 tuổi) điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 85F1-349.62 chở theo bà Lê Thị Tư (73 tuổi) cùng ngụ phường Tân Thành, Cà Mau, đi từ hướng trung tâm tỉnh Cà Mau về xã Cái Nước. Khi đến địa bàn ấp Đông Hưng, xã Hưng Mỹ thì va chạm với một xe gắn máy khác.

Vụ va chạm khiến xe máy do ông Gành điều khiển đổ sang lề trái. Lúc này ông Nguyễn Minh Nha (32 tuổi, Nguyễn Việt Khái, Cà Mau) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 69C-081.12 lưu thông theo chiều ngược lại không xử lý kịp đã tông vào, cuốn cả nạn nhân và chiếc xe máy vào gầm xe, kéo lê vài chục mét.

gen-n-tai-nan-5.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
gen-n-tai-nan-6.jpg
Xe chở tôm xảy ra tai nạn.

Khi tài xế xe tải vừa xuống xe thì chiếc xe máy bị kéo lê bốc cháy và lan sang chiếc xe tải, khiến 2 xe điều bị cháy rụi hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

gen-n-tai-nan-8.jpg
Xe tải và xe gắn máy bị cháy rụi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt hiện trường dập lửa và điều tiết giao thông. Không lâu sau đó, xe chữa cháy chuyên nghiệp cũng được điều đến hiện trường.

515194341-1030404909077783-605850679028232612-n.jpg
Vụ tai nạn nhìn từ trên cao.
gen-n-tai-nan-10.jpg
Vụ tai nạn gây kẹt xe kéo dài trên tuyến Quốc lộ 1 qua xã Hưng Mỹ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Ray Kurzweil dự đoán rằng trong những năm sau năm 2029, cuộc sống của con người sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bao giờ con người sở hữu siêu năng lực?

GD&TĐ - Các nhà khoa học dự báo đến năm 2030, loài người có thể sở hữu những năng lực vượt trội nhờ đột phá về robot, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học - đặt nền móng cho sự kết hợp giữa con người và máy móc.

Học sinh tham dự một kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: UTE

Giải mã làn sóng học nghề xuyên biên giới

GD&TĐ - Nhiều học sinh sau THPT không còn chọn học đại học trong nước mà chuyển hướng du học nghề tại Đức, Úc, Hàn Quốc… vì chi phí thấp, học nhanh, dễ có việc làm.