Người đàn ông có gia đình lớn nhất hành tinh với 346 con cháu

GD&TĐ - Một người đàn ông ở Ukraine đang chờ tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người có gia đình lớn nhất trên trái đất.

Người đàn ông có gia đình lớn nhất hành tinh với 346 con cháu
Người đàn ông có gia đình lớn nhất hành tinh với 346 con cháu - Hình 1

Cụ ông Pavel Semenyuk, 87 tuổi, có tổng cộng 346 con cháu.

Cụ ông Pavel Semenyuk, 87 tuổi, luôn mơ có một gia đình khổng lồ và ước muốn đó càng tăng lên khi vợ ông sinh được 13 người con.

Cho đến nay, ông Pavel đã có tổng cộng 346 con cháu bao gồm: 13 con, 127 cháu, 203 chắt và 3 chít. Thành viên nhỏ nhất của đại gia đình này mới 2 tuần tuổi.

Gia đình Semenyuk sống tại ngôi làng Dobroslav ở vùng Odessa Oblast, Ukraine. Cụ ông 87 tuổi cho biết khó khăn duy nhất mà ông phải đối mặt là nhớ tên của tất cả con cháu.

“Tôi có biết tên của những đứa lớn tuổi, nhưng thường không nhớ tên của những đứa cháu nhỏ”, ông Pavel nói.

Người đàn ông có gia đình lớn nhất hành tinh với 346 con cháu - Hình 2

Ông Pavel nhận danh hiệu gia đình lớn nhất ở Ukraine.

Khi một thành viên trong đại gia đình kết hôn, những người khác sẽ xây dựng một ngôi nhà mới trong làng cho cặp đôi mới cưới.

Vira Semenyuk, cô con gái 66 tuổi của ông Pavel, nói: “Chúng tôi thường nấu rất nhiều thức ăn để chào mừng các sự kiện sinh nhật và đám cưới của các thành viên trong gia đình. Những người phụ nữ luôn giúp đỡ lẫn nhau”.

Cách đây vài ngày, thị tộc Semenyuk đã chính thức được công nhận là gia đình lớn nhất ở Ukraine. Họ hiện đã nộp đơn lên tổ chức kỷ lục thế giới Guinness đề nghị công nhận là gia đình lớn nhất hành tinh.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.