Người dân Ninh Thuận chủ quan trong những ngày cách ly toàn xã hội

Người dân Ninh Thuận chủ quan trong những ngày cách ly toàn xã hội

Trong hai ngày 12 và 13/4, PV báo GD&TĐ đã ghi nhận thực tế một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, vào những giờ cao điểm, đường phố Ninh Thuận đã tấp nập người và xe trở lại.

Tại một số tuyến đường không khó để tìm thấy người dân ở mọi lứa tuổi tập trung tập thể dục. Thậm chí, có những nhóm người khi đi tập thể dục tụ tập không đeo khẩu trang.

Ngoài ra, tại các khu chợ dân sinh, hoạt động buôn bán diễn ra còn nhộn nhịp. Tại các quầy bán thực phẩm như: hoa quả, rau, người dân chen nhau mua bán như ngày thường. 

Theo quan sát của PV, chen lấn trong số đông, vẫn còn tình trạng người dân ra chợ không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy cách và không bảo đảm giữ khoảng cách an toàn trên 2m...

Người dân Ninh Thuận chủ quan trong những ngày cách ly toàn xã hội ảnh 1
Hai nhóm người tụ tập nói chuyện không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang nhưng không đúng quy định tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, họ đang chủ quan với công tác phòng, chống dịch Covid - 19. (Ảnh: Ý Thảo).

Chị Phùng Thị Thu Huyền, phường Phủ Hà, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, chia sẻ: "Trước đó mình đã đi chợ để cả nhà ăn cả tuần, hôm nay hết đồ ăn mình đi chợ lại. Như tuần trước mình đi ra đường thì đường xá vắng hoe, sau 1 tuần thì bất ngờ người dân ra đường đông hơn. 

Đặc biệt mình thấy khi đi chợ có mấy tiểu thương bán trái cây trong chợ không đeo khẩu trang, một số người đi chợ cũng vậy”.

Người dân Ninh Thuận chủ quan trong những ngày cách ly toàn xã hội ảnh 2
Ghi nhận trên tuyến đường Phạm Ngũ Lão, phường Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm người dân khi đi tập thể dục, ra đường không đeo khẩu trang. (Ảnh: Ý Thảo).

Trong số hàng ngàn lý do để người dân tự ý ra đường trong thời điểm này, lý do là chủ quan đầu tiên là thông tin số ca mắc Covid – 19 đang có có xu hướng giảm và nhiều bệnh nhân được điều trị khỏi. Song song đó còn là sự nhàm chán vì phải ở trong nhà lâu ngày.

Người dân Ninh Thuận chủ quan trong những ngày cách ly toàn xã hội ảnh 3
Nhóm người tụ tập đông người khi không cần thiết. (Ảnh: Ý Thảo).

Tình hình dịch Covid - 19 còn đang có những diễn biến phức tạp. Nếu người dân  thờ ơ, không nghiêm chỉnh chấp hành, nguy cơ các giải pháp phòng, chống dịch của cả nước nói chung và tại tỉnh Ninh Thuận nói riêng sẽ "đổ sông đổ biển". 

Người dân Ninh Thuận chủ quan trong những ngày cách ly toàn xã hội ảnh 4
Ngư dân tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, khi làm việc không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách 2 mét theo đúng quy định. (Ảnh: Ý Thảo).

Sự chủ quan của người dân là nguy cơ tiềm ẩn rất lớn sự bùng phát dịch bệnh trở lại. 

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid - 19, công tác phòng, chống dịch  không chỉ cần sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị hay các cấp, các ngành mà còn  cần sự chung sức, đồng lòng của mỗi người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.