Trong cuộc họp báo hôm 31/3, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin - ông Dmitry Peskov đã bình luận về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng chiến lược ở vùng Leningrad của Nga.
Khoảng một tuần trước, các cuộc tấn công này diễn ra gần như hàng ngày, gây ra những thiệt hại tương đối lớn đối với các cơ sở hạ tầng dân sự của Nga.
Đêm 30/3, có tới 38 UAV Ukraine đã bị bắn hạ ở khu vực này. Một số chiếc lọt lưới đã gây thiệt hại cho cảng Ust-Luga, phá hoại một số tòa nhà dân cư và một trường học ở làng Molodtsovo. Vụ việc khiến 3 người bị thương.
Một số chuyên gia Nga đã công khai chỉ ra việc máy bay không người lái của đối phương đang xâm nhập Nga bằng cách sử dụng không phận của các nước cộng hòa Baltic (Latvia, Litva và Estonia), cùng với Ba Lan và thậm chí là cả Phần Lan.
Điều này giải thích số lượng báo cáo ngày càng tăng về các máy bay không người lái bay vào các quốc gia NATO này.
Giới chuyên gia Nga chỉ ra, vấn đề này không chỉ mang tính thời sự cao mà còn khá nghiêm trọng, bởi các nước thành viên NATO này không có bất cứ nỗ lực nào bắn hạ các UAV “vô tình” bay vào không phận của họ từ lãnh thổ Ukraine.
Điều này chứng tỏ dường như một số thành viên NATO đang thực sự tham gia vào một cuộc tấn công lãnh thổ Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo, nếu thông tin này được xác nhận một cách khách quan, Nga chắc chắn sẽ có những biện pháp thích hợp để đáp trả bất kỳ quốc gia nào cung cấp không phận của mình cho các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine.
“Hiện tại, quân đội của chúng tôi đang phân tích kỹ lưỡng tình hình, đưa ra các khuyến nghị và đề xuất đáp trả, sau đó được xem xét ở cấp cao nhất. Nếu không phận được cung cấp cho việc thực hiện các hoạt động khủng bố thù địch chống lại Nga, thì điều này sẽ buộc chúng tôi phải đưa ra những kết luận thích đáng và có những biện pháp phù hợp”, ông Peskov nêu rõ.
Theo một số nhóm công khai chuyên về kỹ thuật quân sự của Nga, các máy bay không người lái FP-1 của Ukraine có khả năng bay xa tới 1.200km. Những máy bay không người lái này đã tấn công vùng Leningrad sau khi đi qua không phận các nước Baltic.
Bình luận về cáo buộc của Nga, chính quyền các nước Baltic kiên quyết phủ nhận sự dính líu tới các vụ tấn công này.
Bộ Quốc phòng Latvia gọi tuyên bố của Nga là một “chiến dịch thông tin quy mô lớn”, đồng thời nhấn mạnh nước họ không liên quan đến việc lập kế hoạch hoặc thực hiện các cuộc tấn công của Ukraine.
Các quan chức Latvia thừa nhận một số máy bay không người lái đã rơi xuống lãnh thổ của họ, nhưng khẳng định rằng chúng bị rơi bởi lỗi định vị và do hệ thống tác chiến điện tử của Nga gây ra.
Tình hình trở nên phức tạp hơn bởi các sự cố tương tự ở Phần Lan. Ngày 29/3, 2 máy bay không người lái đã rơi gần thành phố Kouvola và đã được chính quyền Phần Lan đã xác nhận “có nguồn gốc từ Ukraine”.
Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo gọi vụ việc là “rất nghiêm trọng” nhưng đại diện chính quyền Ukraine đã gửi lời xin lỗi tới Phần Lan và đổ lỗi cho sự cố trục trặc trong hệ thống điện tử của máy bay không người lái khiến chúng bị bay chệch hướng lạc vào không phận Phần Lan.