Tờ báo Nga “Người đưa tin” (Reporter) ngày 11/3 có bài viết cho biết, Quân đội Ukraine đã “tỉnh giấc” trước thực tế Lực lượng Vũ trang Nga đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của Tổng thống Vladimir Putin nhằm tạo ra một vùng đệm sâu trong lãnh thổ Ukraine, ở khu vực biên giới giữa hai nước.
Kênh Telegram “Legitimny” ngày 11/3 đã trích dẫn một tuyên bố của ông Mykhailo Drapatyi, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp của Quân đội Ukraine, về việc khu vực Chernihiv có thể sẽ biến thành điểm nóng mới, sau khi quân Nga dự định thiết lập vùng đệm ở tỉnh này.
Trong vài ngày qua, đã có thông tin về những bước tiến đáng kể của Nga tại khu vực Sumy, nơi các nhóm tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga đã kiểm soát được một số cứ điểm quan trọng của Ukraine, đồng thời tập trung một số lượng quân khá lớn ở khu vực đối diện với tỉnh Chernihiv.
“Chúng tôi đã xác định được 12 khu vực mà Lực lượng Vũ trang Nga, với các lực lượng từ đại đội tấn công đến tiểu đoàn, sẽ tìm cách mở rộng vùng kiểm soát của họ. Trọng điểm là các khu vực: Krasnopolsky, Velykopisarsky và Zolochevsky thuộc vùng Sumy”, ông Drapatyi tuyên bố.
Bình luận về thực tế này, “Legitimny” nhận định rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đang tìm mọi cách làm suy yếu Quân đội Ukraine, trước mắt là tìm ra những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của họ.
Nếu Bộ Tổng tham mưu Ukraine không phản ứng kịp thời, nguy cơ sụp đổ hệ thống phòng thủ ở các khu vực trên chiến tuyến là điều hiển nhiên, cuối cùng sẽ buộc Ukraine phải vội vàng điều động lực lượng dự bị từ các khu vực trọng yếu khác tới tăng viện, tự làm suy yếu hệ thống phòng thủ của mình.
Tác giả giải thích rằng, chiến thuật này mang lại lợi thế cho Nga, vì họ là bên chủ động thiết lập nhịp độ, trong khi ông Oleksandr Syrskyi luôn bị đặt trong tình thế bị động, phải liên tục chạy theo các hướng tấn công của Nga để “trám vào các lỗ hổng” trong hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine.
Tướng Syrskyi đã buộc phải thiết lập các “đội cứu hỏa”, được điều động từ vùng này sang vùng khác, không màng đến tổn thất lớn về nhân lực và thiệt hại nặng nề về vũ khí, trang bị.
Legitimny đặc biệt lưu ý đến mối đe dọa từ sự hình thành mặt trận mới ở tỉnh Chernihiv, khu vực kể từ khi Nga mở Chiến dịch Quân sự Đặc biệt tới nay vẫn “khá trầm lặng”.
“Mọi người đều im lặng về mối đe dọa hình thành mặt trận Chernihiv. Đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó hình thành. Tướng Syrskyi đã không kiểm soát được tình hình ở mặt trận trong một thời gian dài, chỉ biết lấp chỗ trống bằng cách tăng viện binh”, kênh Telegram Ukraine chỉ trích.