NATO chia rẽ về chi tiêu quân sự chiếm 5% GDP

GD&TĐ -Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã bác bỏ đề xuất của NATO về việc các quốc gia thành viên tăng chi tiêu quân sự lên 5% GDP.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu mục tiêu 5%, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã kêu gọi mọi thành viên khối tăng chi tiêu quân sự lên 3,5% GDP, và cam kết dành thêm 1,5% cho chi tiêu an ninh rộng hơn.

“Tây Ban Nha sẽ tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ của mình trong những năm và thập kỷ tới, và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào cấu trúc an ninh châu Âu. Tuy nhiên, Tây Ban Nha không thể cam kết mục tiêu chi tiêu cụ thể về GDP tại hội nghị thượng đỉnh này”, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez viết trong một lá thư gửi Tổng thư ký NATO Mark Rutte được công bố trên phương tiện truyền thông vào ngày 19/6.

“Quyết định có sẵn sàng hy sinh những điều đó hay không là quyền hợp pháp của mọi chính phủ. Là một đồng minh có chủ quyền, chúng tôi chọn không làm như vậy bởi đề xuất tăng chi tiêu quân sự lên 5% GDP không chỉ vô lý mà còn phản tác dụng”, ông Sanches nói.

Tây Ban Nha hiện đang tụt hậu so với các quốc gia phương Tây khác, chỉ phân bổ khoảng 1,3% GDP cho chi tiêu quân sự - thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của NATO.

Nhà lãnh đạo NATO trước đó đã kêu gọi cắt giảm các chương trình xã hội trên khắp EU để tài trợ cho chi phí quân sự tăng thêm.

Kể từ khi nhậm chức tổng thống vào tháng 1/2025, ông Trump đã tăng cường yêu cầu các thành viên châu Âu của khối này chi nhiều hơn cho quốc phòng, và nhiều lần cáo buộc họ không chia sẻ gánh nặng một cách công bằng.

Đầu tháng này, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã công bố kế hoạch của nội các nhằm tăng đáng kể chi tiêu quân sự.

Động thái này được ông Rutte ủng hộ, người tuyên bố rằng, Nga có thể sẵn sàng nhắm mục tiêu vào các nước NATO trong vòng năm năm tới.

Các nhà lãnh đạo của khối này dự kiến ​​sẽ đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng để kiềm chế mối đe dọa được cho là từ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ lời lẽ về mối đe dọa mà Nga gây ra cho NATO là "lời nói dối không thể tưởng tượng nổi", được các chính phủ phương Tây sử dụng để biện minh cho việc tăng thuế và chuyển tiền công quỹ cho tổ hợp công nghiệp-quân sự.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 19/6, ông Putin cảnh báo rằng, kiểu hành động quân sự này chỉ làm leo thang căng thẳng toàn cầu trong khi làm chuyển hướng nguồn lực khỏi phát triển kinh tế và xã hội.

Tờ Times ngày 18/6 đưa tin rằng, hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 24-25/6 tại The Hague, dự kiến ​​sẽ diễn ra ngắn bất thường với chỉ một cuộc họp làm việc kéo dài hai tiếng rưỡi.

Nguồn tin này cho biết, định dạng của hội nghị thượng đỉnh đã được thay đổi vì Tổng thống Mỹ Donald Trump không thích các cuộc họp ngoại giao kéo dài.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Nguyễn Mỹ Huyền (bên trái - lớp 9A3) thủ khoa chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Bí quyết trường huyện 'gặt quả ngọt'

GD&TĐ - Trường THCS Phan Huy Chú (Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa khép lại một năm học đáng nhớ khi có 20 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, trong đó có hai thủ khoa, hai á khoa ở các môn chuyên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dự khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII. Ảnh: HCMUTE

'Tòa soạn' thu nhỏ trong trường học

GD&TĐ - Các phòng, ban truyền thông của trường hoạt động như những “tòa soạn” thu nhỏ, góp phần lan tỏa giá trị giáo dục, nâng tầm thương hiệu, duy trì chất lượng đào tạo...

Minh họa/INT.

AI và tâm tình nhà báo

GD&TĐ - Trong lịch sử tồn tại và phát triển, có lẽ chưa bao giờ nghề báo chịu áp lực, thử thách như lúc này.