Chính quyền Hoa Kỳ không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để tấn công tổ hợp làm giàu uranium ngầm của Iran tại Fordow, nằm trên núi gần thành phố Qom, nhà báo Jackie Heinrich của Fox News cho biết sau khi tham khảo một nguồn tin từ Nhà Trắng.
Tuyên bố này đã gây ra sự cộng hưởng rộng rãi trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Israel và Iran, đe dọa leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực.
Theo thông tin được Fox News công bố, Quân đội Hoa Kỳ tin rằng bom phá boongke thông thường, chẳng hạn như GBU-57A/B (Massive Ordnance Penetrator), có thể mang lại hiệu quả trong việc phá hủy cơ sở Fordow, nằm sâu tới 90 mét dưới lòng đất.
Tuy nhiên Lầu Năm Góc nghi ngờ về khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn tổ hợp siêu kiên cố này. Theo ấn phẩm The Guardian, việc phá hủy Fordow chắc chắn đòi hỏi phải sử dụng tuần tự các quả bom thông thường để "làm mềm" mặt đất, sau đó là một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật từ máy bay ném bom B-2.
Mặc dù vậy theo các nguồn tin, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn chưa cân nhắc đến kịch bản hạt nhân.
Fordow vẫn là một địa điểm quan trọng trong chương trình hạt nhân của Iran. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), các hạt uranium làm giàu tới 83,7%, gần với mức cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân (90%), đã được phát hiện tại địa điểm này vào năm 2023.
Báo cáo mới nhất của IAEA được công bố vào tháng 5 năm 2025, chỉ ra rằng Iran đã tích trữ đủ uranium làm giàu tới 60% để chế tạo tới 9 đầu đạn hạt nhân. Điều này khiến Fordow trở thành mục tiêu chính của Israel, quốc gia đã tiến hành Chiến dịch Sư tử trỗi dậy kể từ ngày 13 tháng 6, nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran.

Israel không có phương tiện để tự mình phá hủy Fordow, họ đã yêu cầu Hoa Kỳ tham gia vào hoạt động quân sự. Theo Axios, các quan chức Israel đã thảo luận về khả năng tấn công chung với Không quân Mỹ nhiều lần trong những ngày gần đây.
Chính quyền Tel Aviv nhấn mạnh rằng chỉ có máy bay ném bom B-2 và bom siêu mạnh GBU-57 của Mỹ mới có thể tiếp cận được cơ sở ngầm này. Nhưng theo tờ New York Times, cho đến nay ông Trump vẫn chưa cho phép tấn công, tin rằng mối đe dọa can thiệp quân sự của Hoa Kỳ đủ đẩy Iran vào các cuộc đàm phán hạt nhân.
Bối cảnh của cuộc xung đột vẫn cực kỳ căng thẳng. Kể từ ngày 13 tháng 6, Israel đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm cả Natanz - nơi các chuyên gia cho biết cơ sở hạ tầng đã bị hư hại nghiêm trọng.
Để đáp trả, Iran đã tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa vào các thành phố của Israel, bao gồm cả Tel Aviv, nơi các khu dân cư và bệnh viện Soroka đã bị hư hại.
Theo RIA Novosti, hơn 20 người đã thiệt mạng và hơn 800 người bị thương do những cuộc tấn công của Iran. Về phần mình, Iran báo cáo rằng có khoảng 300 thường dân thiệt mạng do bom đạn của Israel.
Tổng thống Trump - người trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025, đã nhiều lần kêu gọi Iran "đầu hàng vô điều kiện" và từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.
Theo CBS News, ông Trump đã được thông báo về những rủi ro và lợi ích của việc tấn công Fordow, nhưng tin rằng Tehran có cơ hội tránh leo thang nếu đồng ý đàm phán. Đồng thời ông Trump không loại trừ phương án quân sự nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.