"Vào ngày 19/6/2025, một tên lửa đẩy Angara-A5 mang theo vệ tinh đã được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở Vùng Arkhangelsk, phía tây bắc nước Nga", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Angara là một họ các phương tiện phóng của Nga, từ hạng nhẹ đến hạng nặng. Chất đẩy của chúng - dầu hỏa và oxy lỏng - thân thiện với môi trường, không giống như nhiên liệu được sử dụng bởi tên lửa Proton-M mà các phương tiện phóng Angara sẽ thay thế trong tương lai gần.
Dự kiến, ngoài tên lửa đẩy hạng nặng cơ bản Angara-A5 (có khối lượng phóng khoảng 773 tấn và tải trọng lên tới 24,5 tấn lên quỹ đạo Trái Đất thấp), các phiên bản cải tiến như Angara-A5M - có khả năng tải trọng tăng lên - và Angara-A5V, có tầng thứ nhất và thứ hai có thể quay trở lại và tầng thứ ba chạy bằng hydro, sẽ được phát triển.
Người ta dự kiến các tên lửa thuộc dòng này sẽ được sử dụng để phóng vệ tinh vào quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (ví dụ như đài quan sát quỹ đạo Spektr-UF), triển khai các mô-đun cho Trạm quỹ đạo Nga (ROS) theo kế hoạch và đưa phi hành đoàn lên tiền đồn quỹ đạo.