Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã đưa tin như vậy. Đại diện Điện Kremlin cho biết thêm rằng sự đồng thuận đạt được thông qua đối thoại với Israel.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi Israel ngừng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, cảnh báo về mối đe dọa xuất hiện "thảm họa". Nhà máy điện hạt nhân Bushehr là mối quan ngại đặc biệt của Điện Kremlin.
Tổng giám đốc Rosatom - ông Alexei Likhachev tuyên bố rằng một cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân sẽ dẫn đến thảm họa tương tự như Chernobyl.
Ông Likhachev báo cáo rằng một số kỹ sư hạt nhân người Nga làm việc tại đây đã được sơ tán, mặc dù vậy nhiều chuyên gia vẫn ở lại cơ sở này. Nhà máy điện hạt nhân Bushehr là cơ sở đầu tiên và duy nhất đang hoạt động ở Iran.

Nằm trên bờ biển Vịnh Ba Tư, gần thành phố Bushehr ở phía Tây Nam đất nước, nhà máy này đóng vai trò quan trọng trong chương trình hạt nhân của Iran, xét về cả tầm quan trọng liên quan tới năng lượng và địa chính trị.
Công trình xây dựng được bắt đầu bởi công ty Đức Siemens Kraftwerk Union dưới thời trị vì của vua Shah, nhưng dự án đã bị dừng lại vào năm 1979 sau Cách mạng Hồi giáo. Năm 1995, Iran đã ký được hợp đồng với Nga để hoàn thành việc xây dựng và 10 năm sau đã hoàn thành tổ máy đầu tiên.
Iran khẳng định nhà máy điện hạt nhân Bushehr chỉ hoạt động vì mục đích hòa bình, đó là sản xuất điện.
Mặc dù nhà máy này nằm dưới sự giám sát của IAEA, sự tồn tại của nó từ lâu đã gây ra mối lo ngại giữa Hoa Kỳ, Israel và các quốc gia khác, những nước nghi ngờ Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân thông qua nhà máy điện. Sau đó Iran và Nga đã ký các thỏa thuận xây dựng tổ máy thứ hai và thứ ba tại địa điểm này.