Bí quyết trường huyện 'gặt quả ngọt'

GD&TĐ - Trường THCS Phan Huy Chú (Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa khép lại một năm học đáng nhớ khi có 20 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, trong đó có hai thủ khoa, hai á khoa ở các môn chuyên.

Lê Nguyễn Mỹ Huyền (bên trái - lớp 9A3) thủ khoa chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.
Lê Nguyễn Mỹ Huyền (bên trái - lớp 9A3) thủ khoa chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Đây là kết quả ấn tượng, khẳng định truyền thống dạy tốt - học tốt của ngôi trường huyện giàu nội lực.

Đam mê là động lực

Giành tổng điểm 51,25 với các môn không chuyên: Toán 9,75; Ngữ văn 9,25; Tiếng Anh 9,75 và điểm môn chuyên Toán 7,5 (nhân hệ số 3), em Phạm Nguyễn Tiến Dương (lớp 9A1) xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh năm học 2025 - 2026.

Không tham gia quá nhiều lớp học thêm, hành trình học Toán của Dương chủ yếu dựa vào sự tự giác, tìm tòi tài liệu trên mạng, luyện đề, khám phá các dạng toán mới. Đặc biệt, em luôn thấy vui mỗi khi hoàn thành một bài toán khó. “So với năm trước, đề Toán năm nay khá dài, cần đọc kỹ và tư duy tốt. Đó là thử thách nhưng em khá tự tin nhờ quá trình tích lũy kiến thức trước đó”, Tiến Dương chia sẻ sau kỳ thi.

Tiến Dương có thành tích học tập nổi bật trong suốt 9 năm học: Lớp 1 đạt giải Olympic Toán cấp trường; lớp 5 đạt giải Nhất Trạng nguyên Toàn tài toàn quốc, giải Ba Trạng nguyên tiếng Việt cấp huyện; lớp 6 là thủ khoa Toán, á khoa Tiếng Anh toàn trường; lớp 7 đạt giải Nhì môn Tiếng Anh, thủ khoa Toán, Huy chương Bạc kỳ thi Toán học quốc tế HKIMO; lớp 8 là á khoa môn Toán cấp huyện; lớp 9 giành á khoa môn Toán cấp tỉnh.

“Em yêu thích nhất đại số vì nó cho em cảm giác như đang giải một bài toán logic trong thực tế. Hồi tiểu học, em học Toán chưa nổi bật, nhưng được bố (giáo viên Toán) hướng dẫn kiến thức nền tảng. Khi đã nắm chắc căn bản, em bắt đầu có hứng thú, rồi tham gia học nâng cao từ lớp 5”, Dương kể.

Với niềm đam mê học tập và sự dẫn dắt của giáo viên, Tiến Dương đã không ngừng nỗ lực để chạm tay tới giấc mơ trường chuyên.

Cùng chia sẻ vị trí thủ khoa là em Lê Nguyễn Mỹ Huyền - lớp trưởng lớp 9A3, với tổng điểm 53. Em là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa. Học giỏi toàn diện, nổi bật môn Tiếng Anh, nhưng từ năm lớp 8, Huyền bất ngờ chuyển hướng sang môn Hóa học vì thấy thú vị. Với quyết tâm, Huyền đã giành giải Nhất học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh lớp 9. Kết quả thi vào chuyên Hóa với điểm Toán 9, Văn 9, Tiếng Anh 9,5 và môn chuyên Hóa đạt 8,5 là minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn và nỗ lực bền bỉ của em.

Từ mục tiêu đặt ra, Huyền lên kế hoạch học tập chi tiết, từng bước thực hiện, hoàn thiện bản thân. Hành trình ấy không chỉ có nỗ lực cá nhân mà còn nhận được sự đồng hành lặng thầm của gia đình. “Chúng tôi luôn tôn trọng sở thích và định hướng học tập của con; không đặt áp lực về thành tích mà để con tự quyết định, tự nỗ lực. Huyền có ý thức học tập cao và chỉn chu trong mọi việc”, ông Lê Viết Lượng - bố của Huyền chia sẻ.

truong-huyen-gat-qua-ngot-2.jpg
Phạm Nguyễn Tiến Dương (lớp 9A1) thủ khoa chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Dấu ấn trường huyện

Không chỉ có 2 thủ khoa, Trường THCS Phan Huy Chú còn có 2 học sinh khác ghi dấu ấn tại kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Hà Tĩnh là em Bùi Thị Như Ngọc - á khoa lớp chuyên Tiếng Anh và em Trần Nhật Minh - á khoa lớp chuyên Toán. Ngoài ra, em Nguyễn Quốc Gia Hiếu cũng nằm trong top 6 học sinh có điểm thi cao nhất lớp chuyên Tin học.

Tổng cộng, trường có 20 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Hà Tĩnh - con số đáng tự hào với trường THCS tại huyện nông thôn.

Không chỉ nổi bật trong kỳ thi vào lớp 10 chuyên, năm học 2024 - 2025, Trường THCS Phan Huy Chú còn đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh với 34 giải, trong đó có 6 giải nhất, 2 thủ khoa (môn Lịch sử và Tiếng Anh) và 1 á khoa.

Hiệu trưởng Phạm Lê Hòa cho biết: “Chúng tôi xác định rõ vai trò của nhà trường là tạo dựng nền tảng học tập vững chắc, khơi dậy đam mê, khát vọng cho học sinh. Ngay từ lớp 6, các em được định hướng bồi dưỡng theo thế mạnh cá nhân, tham gia các kỳ thi Olympic, học sinh giỏi từ cấp trường đến cấp tỉnh để rèn luyện kỹ năng, nâng cao kiến thức… qua đó, khơi dậy niềm đam mê học tập”.

Riêng với học sinh lớp 9, từ đầu năm học, trường đã xây dựng kế hoạch ôn luyện sát với chương trình, duy trì đội ngũ giáo viên tâm huyết, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy và đồng hành cùng học sinh trong hành trình ôn luyện.

Đặc biệt, sau khi có Thông tư 29/2024 của bộ GD&ĐT, Ban giám hiệu và giáo viên đã thống nhất tổ chức dạy miễn phí 3 buổi/tuần cho học sinh thi vào lớp 10. Trường cũng khuyến khích học sinh học theo nhóm để hỗ trợ lẫn nhau, phát huy tinh thần tự học.

Với nhóm học sinh có định hướng thi vào trường THPT chuyên, từ tháng 12, trường tiến hành phân luồng, tổ chức ôn tập theo chuyên đề với tài liệu riêng. Việc đánh giá chất lượng và điều chỉnh kịp thời giúp học sinh không bị “đuối sức” mà học đúng năng lực và mục tiêu.

Lớp 9A1 là một điển hình với 12 học sinh đỗ vào trường chuyên, trong đó có 1 thủ khoa và 2 á khoa. Theo cô Nguyễn Phương Thảo - giáo viên chủ nhiệm, năm nay, việc ôn tập gặp khó khăn do chương trình mới, tìm tài liệu phù hợp không hề dễ. Tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm của thầy và trò, lớp đã đạt kết quả vượt mong đợi.

Về phương pháp dạy học môn Hóa, thầy Nguyễn Trung Thiết cho biết: “Chúng tôi chia học sinh theo nhóm nhỏ, bám sát từng vấn đề. Các đề luyện tập đều được xây dựng theo hướng mở, phù hợp định hướng đổi mới để giúp học sinh linh hoạt khi xử lý đề”.

Nhờ sự tận tình, kinh nghiệm, linh hoạt trong phương pháp dạy học và ôn tập, các thầy cô đã cải thiện thành tích học cho nhiều học sinh, giúp các em khai phá tiềm năng. Em Tiến Dương chia sẻ: “Đầu năm học, em chỉ đạt khoảng 7 điểm môn Văn và Tiếng Anh. Nhưng nhờ sự hướng dẫn sát sao và thay đổi phương pháp học, em đã cải thiện rõ rệt. Em cũng hạn chế sử dụng mạng xã hội, chủ yếu tìm tài liệu từ sách và các nguồn chính thống để học tập hiệu quả hơn”.

Cảm ơn sự đồng hành của thầy cô đã giúp em chạm tay vào ngôi trường mơ ước, Bùi Thị Như Ngọc (lớp 9A1) - á khoa môn Tiếng Anh bày tỏ: “Các thầy cô rất sát sao, thường xuyên tìm kiếm đề hay giúp chúng em cọ xát. Nhờ đó, chúng em vững tin hơn khi bước vào kỳ thi, dù đây là năm đầu tiên thi theo chương trình mới”.

Không chỉ nổi bật ở khối mũi nhọn, kết quả thi vào lớp 10 THPT năm nay của học sinh Trường THCS Phan Huy Chú còn tăng đều ở các môn: Điểm trung bình Ngữ văn 8,26; Toán 7,6; Tiếng Anh 7,8. Kết quả này không chỉ phản ánh chất lượng giảng dạy, mà còn cho thấy nỗ lực tự thân và niềm đam mê học tập bền bỉ của học sinh ngôi trường huyện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ