Căng thẳng Israel-Iran leo thang vào ngày 13/6/2025 sau khi Israel phát động chiến dịch ném bom quy mô lớn vào Iran, tuyên bố rằng, Tehran sắp sản xuất bom hạt nhân.
Iran đã bác bỏ cáo buộc, và trả đũa bằng các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa. Hai quốc gia vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự đáp trả nhau kể từ đó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những lời đe dọa trực tiếp đối với Iran trong những ngày gần đây, yêu cầu Tehran đầu hàng hoàn toàn và từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.
Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng có tấn công Iran hay không "trong vòng hai tuần tới".
Khi được hỏi về phản ứng của Nga đối với hành động giả định này của ông Trump, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói: "Moscow tin rằng, sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột đang diễn ra giữa Cộng hòa Hồi giáo và Israel là một động thái sai lầm. Đây là một bước đi chắc chắn sẽ dẫn đến leo thang hơn nữa, một sự leo thang lớn, và sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình trong khu vực".
Ông Peskov nói thêm rằng, Nga vẫn sẵn sàng và mong muốn hỗ trợ giải quyết xung đột giữa Israel và Iran.
Khi được hỏi về khả năng thay đổi chính quyền ở Iran do Mỹ hoặc Israel thực hiện, vị quan chức Nga lặp lại quan điểm của Tổng thống Vladimir Putin rằng, những cuộc thảo luận như vậy là không thể chấp nhận được.
"Chúng tôi tin rằng, không thể chấp nhận được việc có những cuộc trò chuyện như vậy, và thậm chí còn không thể chấp nhận được việc thực hiện những hành động như vậy", ông Peskov nói.
Theo nhà ngoại giao Nga, Tổng thống Putin được cho là có "bức tranh toàn cảnh" về tình hình, và có khả năng đóng vai trò là người hòa giải.
Ông Peskov lưu ý rằng, Tổng thống Putin là một trong số ít nhà lãnh đạo thế giới đã liên lạc với cả nhà lãnh đạo Israel và nhà lãnh đạo Iran sau khi giao tranh bắt đầu.
Tuy nhiên, ông Peskov thừa nhận, hiện tại "có rất ít cơ sở" cho các cuộc đàm phán vì cả Israel và Iran vẫn quyết tâm tiếp tục chiến đấu.
Bản thân ông chủ Điện Kremlin đã nói với các nhà báo tại một buổi hỏi đáp vào đêm muộn hôm 18/6 rằng, Moscow đã đề xuất một số khuôn khổ thỏa hiệp cho tất cả các bên - bao gồm Mỹ, Israel và Iran.
Ông Putin cũng gợi ý rằng, một giải pháp tiềm năng có thể bao gồm các đảm bảo an ninh chung bảo vệ cả quyền của Iran đối với công nghệ hạt nhân hòa bình và quyền an ninh của Israel.