Nam Phi: Săn trộm tê giác bị voi giẫm chết và làm mồi cho sư tử

GD&TĐ - Theo Time ngày 8-4, ông Glenn Phillips - tổng giám đốc công viên quốc gia Kruger - cho biết: "Đi bộ lẻn vào công viên quốc gia Kruger không phải là chuyện làm khôn ngoan. Cách đó tạo ra rất nhiều hiểm nguy cho bản thân và vụ việc này là bằng chứng".

Mảnh quần của nạn nhân (trái) còn lại sau khi bị bầy sư tử xé xác
Mảnh quần của nạn nhân (trái) còn lại sau khi bị bầy sư tử xé xác

Cảnh sát địa phương sau đó đã bắt giữ 3 kẻ đồng phạm của nạn nhân và thu giữ hai khẩu súng săn cùng đạn dược. Vụ việc được cho là xảy ra tại công viên quốc gia Kruger ở Nam Phi. Băng săn trộm gồm 4 tên. Ba tên còn lại đã bị bắt giữ.

Theo trang Sputnik, kẻ săn trộm đã bị voi giày chết và sau đó bị bầy sư tử trong công viên xâu xé ăn thịt, chỉ còn lại đầu và một mảnh quần dài.

Thông tin điều tra sau đó cho biết kẻ săn trộm tính bắn tê giác trong công viên nhưng bị voi đạp đến chết.

Ba kẻ săn trộm đi cùng nạn nhân quá hoảng sợ đã bỏ chạy và gọi điện về cho gia đình nạn nhân. Gia đình sau đó đã gọi điện cho ban quản lý công viên hôm 3-4 để tìm kiếm nạn nhân, theo báo Daily Mail.

Cuối cùng, lực lượng tìm kiếm đã thấy những phần còn lại của nạn nhân và họ gần như không thể tin vào mắt mình. Những người này bị cáo buộc sở hữu súng đạn trái phép, săn trộm và xâm nhập trái phép vào công viên. Cảnh sát cũng đã mở cuộc điều tra sâu liên quan cái chết của kẻ săn trộm.

Theo time

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.