Mù mắt do tiêm filler tại hàng… sửa móng tay

Tiêm filler nâng mũi tại hàng làm móng tay, nối mi, một phụ nữ ở Phú Thọ bị mù mắt.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bệnh viện Mắt Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ bị mù mắt phải do tiêm filler để nâng mũi. Được biết, bệnh nhân tiêm filler tại hàng làm móng tay, nối mi tại Phú Thọ.Đây là ca tai biến thứ 4 trong tháng 11 do tiêm filler để nâng mũi.

Ngay sau khi tiêm mũi đầu, bệnh nhân đã không nhìn thấy gì nhưng do không được đào tạo về y tế nên chủ cơ sở lại tiếp tục tiêm cho bệnh nhân một mũi tan filler thay bằng cấp cứu hoặc đưa vào viện. Được biết, giá mũi tiêm filler là 1,8 triệu đồng.

Bác sĩ cho biết, mắt phải của bệnh nhân không có khả năng hồi phục và chỉ điều trị nội khoa để bảo tồn mắt.

Trong thời gian gần đây, số ca bị biến chứng dẫn đến mù mắt hoặc ảnh hưởng tới thị lực do tiêm filler nhập viện có chiều hướng gia tăng. Hầu hết đều tiêm tại các cơ sở không có chứng chỉ hành nghề và chất lượng filler không đảm bảo.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi làm đẹp, mọi người nên tìm đến các cơ sở được cấp phép và người thực hiện phải có chứng chỉ hành nghề, tránh trường hợp tiền mất tật mang.

Theo Ngày Nay

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...