Lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái cảm tử (hay còn gọi là đạn tuần kích) HF-1 của Đức trong vùng chiến sự, đánh dấu bước phát triển lớn trong quá trình leo thang xung đột ở phía Đông đất nước.
Những chiếc UAV đặc biệt này được gửi đến Kyiv như một phần trong những chuyến hàng viện trợ quân sự gần đây từ Đức, vũ khí trên đã được sử dụng lần đầu tiên ở khu vực Sumy, một tỉnh biên giới vẫn là một trong những trọng điểm giao tranh.
Cần nhắc lại, quá trình chuyển giao thiết bị mới diễn ra vào cuối tháng 2 năm 2025 và một tháng sau, binh sĩ Ukraine sử dụng máy bay không người lái HF-1 tấn công các vị trí của Nga, chứng minh khả năng chiến đấu của vũ khí mới.

Berlin định vị HF-1 là sản phẩm chế tạo chung với Ukraine, nhấn mạnh sự tham gia của các doanh nghiệp địa phương vào quá trình chế tạo phương tiện tấn công này.
Các đặc tính kỹ chiến thuật của máy bay không người lái rất ấn tượng: phạm vi bay đạt tới 150 km, cho phép tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương và trọng lượng đầu đạn là 4,8 kg, tạo ra lực hủy diệt đáng kể.
Theo giới chức quân sự Đức, Lực lượng vũ trang Ukraine có thể nhận được khoảng 4.000 máy bay không người lái này, giúp tăng cường đáng kể kho vũ khí của họ.
Loại vũ khí trên là một phần trong nỗ lực của Đức nhằm hỗ trợ Ukraine - quốc gia đang tích cực tăng cường sử dụng hệ thống không người lái trong những tháng gần đây để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt vũ khí thông thường.
Bình luận