Nhà lãnh đạo mới của Syria Ahmed al-Sharaa đã yêu cầu Điện Kremlin giao nộp cựu Tổng thống Bashar al-Assad, người được Nga bảo vệ kể từ khi chạy trốn khỏi Damascus vào tháng 12 năm 2024.
Sự việc này được kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin vào ngày 21 tháng 3 năm 2025, trích dẫn nguồn tin riêng của họ.
Ông Al-Sharaa - người lên nắm quyền sau cuộc tấn công nhanh chóng của quân nổi dậy lật đổ chế độ al-Assad, nhấn mạnh rằng cựu tổng thống phải được đưa ra xét xử tại quê nhà.
Kênh truyền hình này không nêu rõ chi tiết yêu cầu, nhưng tuyên bố trên đã trở thành một tín hiệu căng thẳng khác trong quan hệ giữa Moskva và chính quyền mới của Syria.
Ông al-Assad đã chạy trốn khỏi đất nước vào đầu tháng 12 năm ngoái khi lực lượng Hayat Tahrir al-Sham (HTS) do al-Sharaa lãnh đạo chiếm được thủ đô, chấm dứt hàng chục năm cầm quyền của gia tộc.
Kể từ đó ông al-Assad đã ở Nga và trở thành chủ đề của các cuộc đàm phán ngoại giao phức tạp.
Moskva vẫn đang cố gắng duy trì sự hiện diện quân sự của mình tại Syria, bao gồm các căn cứ có tầm quan trọng chiến lược ở Tartus và Hmeimim.
Được biết tuyến đầu tiên cung cấp hỗ trợ hậu cần ở Địa Trung Hải, tuyến thứ hai đóng vai trò là khu vực tập kết quan trọng cho các hoạt động ở lục địa Châu Phi.
Tuy nhiên, chính quyền mới của Syria đã nhiều lần nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Nga đều phải tính đến lợi ích của Damascus và việc sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.

Vào ngày 20 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp tới ông al-Sharaa bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực ổn định tình hình ở Syria.
Theo cơ quan báo chí Điện Kremlin, Moskva đã khẳng định sự sẵn sàng tăng cường quan hệ song phương và phát triển hợp tác thực chất trên nhiều vấn đề.
Ông Putin nhấn mạnh cam kết của Nga trong việc bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, nhưng vấn đề về số phận của cựu tổng thống al-Assad không được đề cập trong thông điệp.
Đây là một phần trong nỗ lực của Điện Kremlin nhằm duy trì ảnh hưởng trong khu vực bất chấp sự thay đổi quyền lực ở Damascus.