Thủ tướng Donald Tusk mới đây cho biết Ba Lan đã chi 2 tỷ 700 triệu zloty để xây dựng hàng rào biên giới.
Nhà lãnh đạo cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosyniak-Kamysz và Bộ trưởng Nội vụ Tomasz Siemoniak, đã đến thăm một khu vực biên giới Ba Lan với Belarus vào hôm 22 tháng 3.
Sau cuộc họp với bộ chỉ huy quân đội, biên phòng và cảnh sát Ba Lan, Thủ tướng Tusk cho biết ông đã nhận được báo cáo xác nhận việc người di cư tràn qua biên giới, đồng thời điều này đang được thực hiện với sự hỗ trợ của chính quyền Belarus.
"Chúng tôi cũng biết về sự tham gia của Nga, vì vậy Ba Lan không chỉ giải quyết vấn đề người di cư bất hợp pháp mà còn cả bộ máy nhà nước", ông Tusk nói.
Ông Tusk cũng cho biết đã nhận được báo cáo về việc bắt giữ thêm nhiều cá nhân có liên quan đến hoạt động buôn người di cư bất hợp pháp. Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh rằng đây là những nhóm có tính chất quốc tế.

Ngoài ra Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng của nước này tỏ ra khá hiệu quả trong việc bắt giữ những kẻ buôn người.
"Chúng tôi đã đạt được hiệu quả bắt giữ 98% nghĩa là 98 trên 100 nỗ lực vượt biên trái phép đã bị ngăn chặn nhờ vào lập trường quyết đoán của binh lính, biên phòng và cảnh sát", ông Tusk lưu ý.
Đồng thời nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng có 11 nghìn người đang phục vụ tại biên giới. Ông Tusk nói thêm rằng Ba Lan đã chi 2 tỷ 700 triệu zloty để xây dựng hệ thống hàng rào.
Ông Tusk trước đó đã tuyên bố rằng quyết định đình chỉ quyền tị nạn đối với những người di cư vượt qua biên giới với Belarus sẽ có hiệu lực trong tương lai gần.
Sau đó Liên minh châu Âu thực sự đã ủng hộ ý định của Ba Lan. Việc đình chỉ tị nạn là giai đoạn mới nhất trong chính sách di cư cứng rắn của Warsaw, được nước này theo đuổi để ứng phó với sức ép từ Belarus.
Vào năm 2021, hàng chục nghìn người đã cố gắng vượt biên giới Ba Lan sang Belarus, nơi họ được chỉ đường đến để đáp trả lệnh trừng phạt áp đặt đối với Minsk.