Khi dự trữ đã cạn
GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Đức không thể cung cấp thêm bất kỳ hệ thống Patriot nào nữa từ kho dự trữ của mình.
GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Đức không thể cung cấp thêm bất kỳ hệ thống Patriot nào nữa từ kho dự trữ của mình.
GD&TĐ - Nhà sản xuất tổ hợp IRIS-T đã khánh thành xưởng mới và sẽ sản xuất 10 hệ thống phòng không này trong năm 2026.
GD&TĐ - Gói viện trợ quân sự mới được Đức dành cho Ukraine bao gồm những xe hỗ trợ bánh xích ACSV đáng chú ý.
GD&TĐ - Kyiv đã tạm dừng việc mua máy bay không người lái cảm tử HX-2 của Đức do các cuộc thử nghiệm trên tiền tuyến thất bại.
GD&TĐ - Tên lửa hành trình TAURUS NEO được xác định là yếu tố cốt lõi trong những cuộc tấn công tầm xa của Không quân Đức.
GD&TĐ - Lực lượng vũ trang Đức dự định mua thêm hơn 200 khẩu pháo tự hành bánh lốp RCH 155 tối tân.
GD&TĐ - Chính phủ Chile đã từ chối chuyển giao xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 do Đức sản xuất cho Ukraine.
GD&TĐ - Tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall đã công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng đáng kể sản lượng xe bọc thép chở quân Boxer tại nhà máy ở Kassel.
GD&TĐ - Những xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 mặc dù đã cũ nhưng vẫn phát huy tác dụng tốt trên chiến trường Ukraine.
GD&TĐ - Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, Ukraine sẽ nhận được hệ thống tên lửa tầm xa.
GD&TĐ - KNDS đã giới thiệu Leopard 2A8 - chiếc xe tăng đầu tiên được chế tạo hoàn toàn mới cho Bundeswehr sau hơn 30 năm.
GD&TĐ - Ukraine đã nhận được toàn bộ hệ thống phòng không Skynex mà Đức đã hứa cung cấp như một phần viện trợ quân sự.
GD&TĐ - Phương tiện chiến đấu bộ binh do Đức sản xuất vẫn là sản phẩm được các quốc gia châu Âu đặc biệt ưa thích.
GD&TĐ - Công ty Đức KNDS Deutschland đã giới thiệu phiên bản bánh xích mới của pháo tự hành RCH 155 tự động hóa cao, đó là RCH 155 TRACKED.
GD&TĐ - Đức sẽ chi 3,8 tỷ euro cho một loại pháo chống tăng, bao gồm cả phát triển tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành ATGM và xe tăng bánh lốp hoàn chỉnh.
GD&TĐ - Chính phủ Đức đã cắt giảm hơn 10 tỷ euro yêu cầu ngân sách của Bộ Quốc phòng để viện trợ quân sự cho Ukraine trong giai đoạn 2026 và 2027.
GD&TĐ - Tập đoàn Rheinmetall của Đức sẽ bàn giao hệ thống tên lửa - pháo phòng không Skyranger 30 cho chính quyền Kyiv.
GD&TĐ - Kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine do Đức đề xuất sẽ đi kèm khoản tài trợ vũ khí rất lớn.
GD&TĐ - Lực lượng vũ trang Ukraine có thể đã nhận rất nhiều tên lửa hành trình từ Đức, nhưng thông tin không được đăng tải.
GD&TĐ - Tên lửa Taurus Neo lần đầu tiên được công bố vào năm ngoái, nhưng nhiều thông tin chi tiết vẫn còn là bí ẩn.