Theo hình ảnh độ phân giải cao vừa được công bố, mục tiêu chính của vụ tấn công là Căn cứ Không quân Prince Sultan, nơi đóng quân của các đơn vị phòng không và phòng thủ tên lửa Mỹ.
Kết quả chính từ vụ tấn công là một cú đánh trực diện vào radar AN/TPY-2 quan trọng của Mỹ. Đây được coi là "đôi mắt" và là thành phần quan trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).
Hình ảnh cho thấy rõ ràng bề mặt bị cháy xém trên diện rộng và biến dạng cấu trúc nghiêm trọng của thiết bị công nghệ cao.
Các chuyên gia lưu ý, sự hỏng hóc của một thành phần như vậy sẽ khiến một khu vực không phận đáng kể dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa tên lửa tiếp theo, vì việc thay thế hoặc đại tu thiết bị như vậy tại chỗ là không khả thi.
Mức độ thiệt hại về tài chính từ vụ tấn công này ước tính là khổng lồ, ngay cả theo tiêu chuẩn ngân sách quốc phòng Mỹ.
Riêng chi phí sửa chữa hệ thống ăng-ten radar bị hư hại đã lên tới khoảng 136 triệu USD, chưa kể các thiết bị điện tử và hậu cần liên quan.
Tuy nhiên, hậu quả nghiêm trọng nhất của vụ việc là cái chết của 1 binh sĩ Mỹ đang ở trong khu vực bị ảnh hưởng vào thời điểm xảy ra vụ nổ.
Các quan chức Lầu Năm Góc đã xác nhận tổn thất về nhân sự, khiến cuộc tấn công này trở thành một trong những đòn giáng mạnh nhất đối với phía Iran trong cuộc đối đầu hiện nay.
Việc phá hủy một hệ thống hiện đại và đắt tiền như vậy, được thiết kế đặc biệt để đánh chặn tên lửa đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về độ tin cậy của lá chắn an ninh Mỹ trong khu vực, và khả năng của các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có để chống lại các cuộc tấn công quy mô lớn của Lực lượng vũ trang Iran.