Lính NATO bị tố tham chiến dưới vỏ bọc đánh thuê

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Liên bang Nga cho rằng lính NATO đang tham gia trận chiến ở Ukraine dưới vỏ bọc lính đánh thuê.

(Ảnh: Global Look Press)
(Ảnh: Global Look Press)

Ngày 19/2, Cục trưởng Cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất, Đại tá Sergei Rudskoy, đưa ra tuyên bố trên với báo Krasnaya Zvezda.

Ông nói: “Quân nhân NATO dưới vỏ bọc lính đánh thuê đang tham gia chiến sự. Họ kiểm soát các hệ thống phòng không của tên lửa chiến thuật tác chiến và hệ thống tên lửa phóng loạt, đồng thời là một phần của các đơn vị tấn công”.

Ông Rudskoy nhấn mạnh quân đội NATO đang "trực tiếp" chuẩn bị cho việc huấn luyện quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

Ông cũng lưu ý thực tế là hiện nay người Ukraine đang bị Mỹ sử dụng làm "bia đỡ đạn" để Washington hiện thực hóa "tham vọng thống trị toàn cầu" của mình.

“Vì vậy, những mối đe dọa hiện nay đối với Tổ quốc chúng ta cũng nghiêm trọng không kém giai đoạn 1941-1945 của thế kỷ trước” - Đại tá Sergei Rudskoy kết luận.

Ngày 17/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich cho biết các nước NATO sẽ không gửi quân tới Ukraine.

Ông cũng nói thêm rằng phương Tây không muốn xảy ra xung đột giữa Nga và NATO.

Ngày 15/2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo tổ chức này đã quyết định thành lập một trung tâm huấn luyện ở Ba Lan, nơi các quân nhân Ukraine sẽ huấn luyện và huấn luyện cùng các binh sĩ của liên minh.

Ngày 16/1, nhà khoa học chính trị John Mearsheimer, giáo sư tại Đại học Chicago, cho biết Mỹ có thể quyết định gửi quân đến lãnh thổ Ukraine trong bối cảnh AFU liên tục thất bại.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công có độ chính xác cao vào điểm triển khai tạm thời của binh sĩ nước ngoài ở Kharkiv, căn cứ là lính đánh thuê Pháp. Kết quả của cuộc tấn công là khoảng 60 binh sĩ thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Trước đó, ngày 8/11/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nước NATO đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng và vượt ra ngoài phạm vi địa lý hoạt động.

Chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass, được Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu ngày 24/2/2022, vẫn tiếp tục. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực đang trở nên trầm trọng hơn, được cho là do quân đội Ukraine pháo kích.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Tiếp thêm sức mạnh

GD&TĐ - Hôm nay, 7/5, triệu triệu trái tim của người dân cả nước đều hướng về Điện Biên...