2 cụm tàu sân bay Mỹ chuẩn bị không kích Iran

GD&TĐ - Hai cụm tàu sân bay Mỹ CVN-75 và CVN-70 đang hiện diện ở gần Iran, nhằm chuẩn bị hỗ trợ cho cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân Iran.

2 cụm tàu sân bay Mỹ chuẩn bị không kích Iran

Nữ dân biểu quốc hội Hoa Kỳ Marjorie Taylor Greene mới đây đã cho biết rằng, vòng đàm phán thứ tư về thỏa thuận hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Iran, dự kiến ​​diễn ra tại Rome vào cuối tuần này, gần đây đã bị hoãn lại.

Sau đó, nữ nghị sĩ của Đảng Cộng hòa này đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với Nhà Trắng và các đồng nghiệp đảng Cộng hòa của bà trên blog của mình, mặc dù bà không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào chống lại Tổng thống Donald Trump về mặt cá nhân.

Cần lưu ý rằng bà Greene là thành viên của Hạ viện Hoa Kỳ thuộc khu vực quốc hội số 14 của Georgia, đồng thời cũng là một chính trị gia cực hữu, một doanh nhân và là người ủng hộ tích cực cho ông Donald Trump và các thuyết âm mưu.

Trong tuyên bố của mình, bà đã đề cập đến thỏa thuận về khai thác mỏ ở Ukraine, các cuộc đàm phán với Iran và một số vấn đề khác, nhưng tựu chung lại, quan điểm của bà là không hài lòng về các vấn đề này.

Bà Greene chỉ trích chính sách đối ngoại hiện tại của đất nước mình khi mang lại rủi ro chiến tranh cho đất nước. Thậm chí nữ nghị sĩ này còn nhận định, Washington hiện đang ở bờ vực của một cuộc xung đột vũ trang toàn diện với Tehran, thậm chí chỉ còn cách một bước chân nữa thôi.

“Tôi ủng hộ việc không còn chiến tranh ở nước ngoài nữa. Và bây giờ chúng ta đang bên bờ vực chiến tranh với Iran” - Green viết.

Thậm chí là đối với các đồng minh, Greene cũng không hài lòng khi Washington quá o bế chính quyền Tel Aviv, tiến hành các hoạt động ném bom vào lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen để hỗ trợ Israel, quốc gia “có vũ khí hạt nhân riêng và có khả năng tự vệ tốt”.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal của Mỹ dẫn nguồn tin từ đại diện cộng đồng tình báo Hoa Kỳ cho biết, Israel đang nghiêm túc cân nhắc khả năng tấn công mạnh vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong năm 2025, điều này có thể dẫn đến leo thang căng thẳng khủng khiếp ở Trung Đông.

Cùng lúc đó, nhiều cơ quan truyền thông trích dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ giấu tên đưa tin rằng, biên đội tàu sân bay CVN-75 Harry S. Truman của Hoa Kỳ và các tàu hộ tống sẽ vẫn ở trong khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Chiến trường Trung tâm trong ít nhất một tuần nữa.

Lệnh gia hạn triển khai đã được ký vào cuối ngày 1 tháng 5 và theo tờ The Times of Israel, mục đích chính là giúp duy trì vị thế hiện tại của Hải quân Mỹ ở Trung Đông và châu Phi, tập trung vào việc tiến hành các hoạt động chống lại phiến quân Houthi ở Yemen và đối phó với Iran, để hỗ trợ đồng minh Israel.

The Times of Israel cho biết, trên thực tế, hoạt động nhộn nhịp của Hải quân Mỹ (còn có cụm tàu sân bay CVN-70 USS Carl Vinson đang ở vùng biển phía nam Oman), đang triển khai các hoạt động chuẩn bị để hỗ trợ cho một cuộc tấn công có thể xảy ra vào các cơ sở hạt nhân của Iran của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh trường THCS La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên nỗ lực học tập để đạt kết quả cao nhất.

Chạy 'nước rút' ôn thi vào lớp 10

GD&TĐ - Chỉ còn 1 tháng nữa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT sẽ diễn ra, hiện tại các trường đang dồn sức trang bị kiến thức kỹ năng cho học sinh lớp 9.