Pháo kích dữ dội ở Gaza, Mỹ tiến hành 5 cuộc tấn công phủ đầu vào Yemen

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông ngày 18/2, lực lượng Israel tiếp tục tấn công dữ dội ở Gaza, Mỹ tiến hành 5 cuộc tấn công phủ đầu vào Houthi ở Yemen.

Khu cảnh sau cuộc ném bom của Israel vào phố Salah al-Din ở trại tị nạn Maghazi, trung tâm Dải Gaza [Ảnh: Adel Hana/AP]
Khu cảnh sau cuộc ném bom của Israel vào phố Salah al-Din ở trại tị nạn Maghazi, trung tâm Dải Gaza [Ảnh: Adel Hana/AP]

Gaza: Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 18/2 tuyên bố Lữ đoàn Khan Younis của Hamas đã “bị đánh bại và không hoạt động như một thực thể quân sự dưới bất kỳ hình thức nào”.

Bộ trưởng Israel Benny Gantz cho biết lực lượng Israel sẽ tiến vào Rafah vào đầu tháng Ramadan nếu Hamas không thả những con tin Israel còn lại mà nhóm này đang giữ.

Tuyên bố của ông Gantz phản ánh một sự thay đổi có thể xảy ra trong dòng thời gian của chiến dịch Rafah.

Kênh 12 ngày 10/2 đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong cuộc họp Nội các Chiến tranh rằng lực lượng Israel cần phải hoàn thành chiến dịch tiến vào Rafah trước ngày 10/3 do áp lực quốc tế.

Ít nhất 10 người Palestine đã thiệt mạng trong đêm sau khi lực lượng Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Deir el-Balah và đất nông nghiệp ở rìa Rafah, theo hãng tin Wafa.

Nguồn tin trên cũng mô tả “các cuộc pháo kích dữ dội” ở Beit Hanoon và cho biết các cuộc tấn công của Israel đã nhằm vào Phố Al-Sekka và khu phố Zeitoun ở Thành phố Gaza, ở phía bắc dải đất.

Bộ Y tế Palestine cho biết lực lượng Israel đã bắt giữ “số lượng lớn” nhân viên tại Bệnh viện Nasser ở Khan Younis.

Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết giao tranh dữ dội đang khiến người dân phải chạy trốn khỏi Khan Younis.

Người Palestine ở Jabalia đã tụ tập bên ngoài trụ sở UNRWA để biểu tình kêu gọi chuyển thực phẩm đến trại tị nạn ở phía bắc Gaza.

UNRWA đã nhấn mạnh một lần nữa rằng người dân ở Gaza đang “đứng trước nạn đói ở phía bắc”.

Bờ Tây: Theo truyền thông Israel và Palestine, cư dân của Turmus Aya cho biết người định cư Do Thái đã vào làng Palestine trong đêm, đốt cháy các phương tiện giao thông.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 18/2. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 18/2. (Ảnh: Rybar)

Yemen: Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ đã tiến hành 5 cuộc tấn công phủ đầu vào lãnh thổ do Houthi kiểm soát ở Yemen vào ngày 17/2, nhằm vào 3 tên lửa hành trình chống hạm di động, 1 phương tiện tấn công không người lái dưới mặt nước và 1 phương tiện không người lái tấn công trên mặt nước.

Iraq: Reuters ngày 18/2 đưa tin chỉ huy Lực lượng Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Esmail Ghaani đã chỉ đạo các nhóm người Iraq do Iran hậu thuẫn "tạm dừng" các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ trong cuộc họp ngày 29/1 ở Baghdad.

Chuyến thăm của ông Ghaani thể hiện mức độ Iran kiểm soát mạng lưới ủy nhiệm của mình trên khắp Trung Đông.

Về ngoại giao

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết mô hình đàm phán về một khung thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza “không mấy hứa hẹn” trong những ngày gần đây.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield nói rằng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức” sẽ không được thông qua dưới hình thức hiện tại.

Algeria, quốc gia soạn thảo nghị quyết, cho biết họ muốn đưa lời kêu gọi ngừng bắn ở Gaza vào cuộc bỏ phiếu vào ngày 20/2.

Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Palestine đã chỉ trích cam kết của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc tiếp tục cuộc tấn công trên bộ của Israel tại thành phố Rafah ở Gaza.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi nhắc lại việc Cairo dứt khoát bác bỏ việc di dời người Palestine sang Ai Cập dưới bất kỳ hình thức nào” trong cuộc gọi với Tổng thống Pháp.

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) chuẩn bị bắt đầu các phiên điều trần công khai trong một vụ án xem xét ý nghĩa pháp lý của việc Israel chiếm đóng lãnh thổ Palestine.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết Israel “lẽ ra phải rất quan tâm đến thương vong của dân thường” và kêu gọi “một hành lang nhân đạo bền vững để cung cấp cứu trợ”.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi ở Addis Ababa, Chủ tịch Liên minh châu Phi Azali Assoumani cho biết người dân Palestine có quyền thành lập nhà nước riêng với Jerusalem là thủ đô.

Tiếng súng nổ ra giữa lúc dòng người Palestine đang chờ đợi hàng viện trợ ở khu vực phía bắc Dải Gaza.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ