BRICS thách thức trật tự thế giới với số lượng triệu phú mới tăng đột biến

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Theo công ty tư vấn Henley & Partners, số lượng triệu phú mới ở các quốc gia BRICS sẽ tăng đột biến vào năm 2034.

(Ảnh: Getty Images)
(Ảnh: Getty Images)

Theo một báo cáo gần đây của Henley & Partners, số lượng triệu phú mới ở các quốc gia BRICS sẽ tăng đột biến vào năm 2034, góp phần mang lại sự gia tăng tài sản lớn nhất so với bất kỳ nhóm quốc gia nào.

Nhóm BRICS gồm các nền kinh tế mới nổi, trước đây gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Iran, Ethiopia, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ả Rập Saudi chuẩn bị trở thành thành viên.

Theo báo cáo, tổng tài sản có thể đầu tư hiện do các cá nhân ở các nước BRICS nắm giữ lên tới 45 nghìn tỷ USD, trong khi số lượng triệu phú dự kiến sẽ tăng 85% trong thập kỷ tới.

Hiện trong BRICS có 1,6 triệu cá nhân có tài sản đầu tư trên 1 triệu USD, trong đó có 4.716 người có tài sản trên 100 triệu USD và 549 tỷ phú.

Trong khi đó, con số về tài sản có thể đầu tư trong nhóm G7, gồm Canada, Pháp, Nhật Bản, Ý, Mỹ, Anh và EU, là 110 nghìn tỷ USD tính đến tháng 12/2023, theo dữ liệu do nhà phân tích Andrew Amolis cung cấp cho CNBC.

Số lượng triệu phú dự kiến của G7 sẽ tăng 45% trong thập kỷ tới.

Theo lãnh đạo Dominic Volek của bộ phận khách hàng tư nhân tại Công ty Henley & Partners, BRICS đang thách thức trật tự thế giới và tự khẳng định mình là đối thủ mạnh mẽ của G7 và các tổ chức quốc tế khác.

Trong khi đó, nhà phân tích Amolis nói với CNBC rằng “dự báo 85% cho BRICS sẽ là mức tăng trưởng tài sản cao nhất so với bất kỳ khối hoặc khu vực nào trên toàn cầu”.

Ấn Độ đang dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng tài sản có thể đầu tư, với mức tài sản bình quân đầu người ước tính tăng 110% vào năm 2033. UAE sẵn sàng đạt mức tăng trưởng 95%, trong khi số liệu của Trung Quốc và Ethiopia dự kiến sẽ tăng lần lượt là 85% và 75%.

BRICS hiện là một nhóm có ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế toàn cầu, mang đến những cơ hội mới hấp dẫn cho các nhà đầu tư, doanh nhân và những cá nhân tài năng có giá trị ròng cao, Giám đốc điều hành Juerg Steffen của Henley & Partners cho biết.

Trong khi đó, chuyên gia đầu tư và tài chính cá nhân hàng đầu Jeff Opdyke cho rằng các quốc gia từng được coi là “đang phát triển”, “mới nổi” hay “thế giới thứ 3” giờ đây là những nền kinh tế năng động đang thay đổi trật tự toàn cầu.

Ông Opdyke cho biết, về mặt kinh tế, các quốc gia ngoài phương Tây, trong đó BRICS đi tiên phong, đang đẩy thế giới vào một thực tế mới.

Đó là một hiện trạng kinh tế, xã hội và tiền tệ mới nổi đang đảo ngược những gì thế giới đã chấp nhận là bình thường trong gần 8 thập kỷ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ