Hoa gạo, hay còn gọi là hoa mộc miên, thường trồng nhiều ở miền Bắc. Mỗi năm chỉ nở một lần vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 4 dương lịch, báo hiệu cái rét của mùa Đông đã qua đi.
Ở Thái Bình những ngày này, đi từ đầu làng tới cuối xóm, dễ dàng gặp những cây hoa gạo hàng chục cho đến hàng trăm tuổi nở đỏ rực, tạo nên khung cảnh như tranh vẽ.
Đặc biệt ở các huyện như Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ và một số xã ven biển là nơi có nhiều cây gạo cổ thụ, thường được nhiếp ảnh gia, du khách khắp nơi tìm đến để chiêm ngưỡng và lưu lại những khoảnh khắc đẹp.



