Thừa Thiên – Huế đón gần 55.000 lượt khách du lịch trong dịp lễ 30/4-1/5

GD&TĐ - Trong 4 ngày nghỉ lễ, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức nhiều hoạt động lễ hội văn hóa, thu hút gần 55.000 lượt khách du lịch đến tham quan.

Hàng nghìn người dân đến Phố đêm Hoàng Thành Huế.
Hàng nghìn người dân đến Phố đêm Hoàng Thành Huế.

Chiều 4/5, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tính từ ngày (29/4 đến hết ngày 3/5), tổng lượng khách đến du lịch tại địa phương ước đạt gần 55.000 lượt, doanh thu hơn 85 tỷ đồng.

Mặc dù thời tiết ở tỉnh Thừa Thiên - Huế trong các ngày nghỉ lễ có mưa nhưng tại các điểm tham quan di tích vẫn rất đông khách du lịch.

Để phục vụ du khách, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng duy trì tổ chức biểu diễn hoạt cảnh lễ đổi gác trước Ngọ Môn, giảm một nửa giá vé thuyết minh hướng dẫn tại các điểm di tích cho đoàn khách từ 20 người trở lên, giảm một nửa giá vé xem biểu diễn Nhã nhạc và múa cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường.

Theo Sở Du lịch tỉnh này, lượt khách lưu trú ước đạt tại địa bàn khoảng 32.000 người, trong đó, gần 800 khách quốc tế các khách sạn 3 đến 5 sao gần như kín phòng.

Riêng lượng khách vào tham quan các điểm di tích trong 4 ngày nghỉ lễ là 34.787 lượt, doanh thu khoảng 5 tỷ đồng.

Kỳ nghỉ lễ năm nay, du lịch Huế tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn. Các hoạt động lễ hội phục vụ du khách và người địa phương trên địa bàn tỉnh như Festival Thuận An biển gọi, Ngày hội vùng cao A lưới, Ngày hội Huế - Kinh đô ẩm thực diễn ra thành công và an toàn, thu hút gần 50.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến dự và trải nghiệm.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.