Nghệ An đón 150.000 lượt khách du lịch trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương

GD&TĐ - Nhờ các điểm du lịch mở cửa trở lại sau thời gian dài ảnh hưởng dịch Covid-19, vì thế Nghệ An thu hút đông đảo du khách đến tham quan trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Biển Cửa Lò đón hơn 60.000 lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ.
Biển Cửa Lò đón hơn 60.000 lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Thông tin từ Sở Du lịch Nghệ An cho biết, trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày 9 - 11/4), toàn tỉnh đón và phục vụ hơn 150.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó, lượng khách lưu trú ước đạt khoảng 120.000 lượt.

Nhờ có lượng khách đông nên công suất phòng nghỉ đạt từ 55-60%, riêng các khách sạn 3-5 sao ven biển Cửa Lò công suất phòng nghỉ đạt từ 80-90%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 120 tỷ đồng.

Các điểm du lịch có lượng du khách đông phải kể đến như thị xã Cửa Lò hơn 60.000 lượt khách; Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn) khoảng 15.000 lượt; Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh) khoảng 10.000 lượt; thị xã Hoàng Mai khoảng 7.000 lượt; Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương) hơn 3.000 lượt và các điểm ở huyện Con Cuông hơn 1.500 lượt…

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay người lao động được nghỉ thời gian kéo dài 3 ngày, thời tiết tại Nghệ An mát mẻ, không mưa, thực sự thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí và tham quan du lịch.

Bên cạnh đó, các khu, điểm du lịch đã chính thức mở cửa, hoạt động trở lại sau hơn 2 năm ngưng trệ do dịch Covid-19. Vì thế, các điểm du lịch ở Nghệ An thu hút được khá đông du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Theo Sở Du lịch Nghệ An, các hoạt động kinh doanh và tham quan du lịch đến nay đều được kiểm soát, không có vi phạm gì đáng tiếc xảy ra. Công tác an ninh, trật tự được đảm bảo, các khu điểm du lịch tổ chức đón tiếp, phục vụ du khách an toàn về người và tài sản. Các đơn vị kinh doanh du lịch chấp hành tốt các quy định của pháp luật và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Với lượng khách và doanh thu từ du lịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là tín hiệu tích cực, mở ra triển vọng phục hồi các hoạt động du lịch ở Nghệ An sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Trước đó, vào tối 8/4, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2022, mở ra một chuỗi các sự kiện kéo dài cho đến ngày 30/4.

Hàng vạn người dân đổ về biển Cửa Lò để xem bắn pháo hoa vào tối 8/4.

Hàng vạn người dân đổ về biển Cửa Lò để xem bắn pháo hoa vào tối 8/4.

Trong thời gian này, tại biển Cửa Lò sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: giải cờ người; chương trình lễ hội Âm nhạc đường phố và ẩm thực đêm; chương trình nghệ thuật Về miền ví, giặm; khai mạc giải võ Karate toàn tỉnh; hội chợ giới thiệu các sản phẩm OCOP; chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng Got Talent; lễ hội Cầu Ngư...

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội Làng Sen nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, lễ hội sẽ được tổ chức từ ngày 17 - 19/5 tại thành phố Vinh và huyện Nam Đàn với nhiều hoạt động.

Phần lễ sẽ có lễ dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh; lễ diễu hành về quê Bác, dâng hoa, dâng hương ở Khu Di tích Kim Liên và Đền Chung Sơn (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An); lễ rước ảnh Bác Hồ; lễ khai mạc và bế mạc...

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí được tổ chức như: Liên hoan tiếng hát Làng Sen; trưng bày chuyên đề ảnh; trình diễn dân ca Ví, Giặm và biểu diễn nghệ thuật; trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm thực, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Nghệ An; tổ chức cuộc thi ảnh online Hello Nam Đàn; các hoạt động hội trại, chiếu phim và trò chơi dân gian…

Đặc biệt, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc sẽ được tổ chức tại tỉnh Nghệ An đúng vào dịp diễn ra Lễ hội Làng Sen.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ