Mưa lớn, nhiều nơi ở huyện Hòa Vang ngập sâu đến 1,5m

GD&TĐ - Một số nơi của huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài hơn 1 ngày qua.

Nước sông đã dâng lên trước chợ Túy Loan (xã Hòa Phong).
Nước sông đã dâng lên trước chợ Túy Loan (xã Hòa Phong).

Ngày 10/10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng cho biết, trong 24h qua tại TP.Đà Nẵng đã có mưa to, mưa rất to, lượng mưa tính từ 1 giờ ngày 9/10 đến 1 giờ ngày 10/10, TP Đà Nẵng là 150-350mm, riêng Suối Đá 377.6mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông và trường gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên tại TP Đà Nẵng 24 giờ đến tiếp tục có mưa to, mưa rất to và dông.

Dự báo tổng lượng mưa 24 giờ đến tại các quận, huyện cụ thể như: Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ phổ biến từ 150-300mm; Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn phổ biến từ 120-250mm; Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu phổ biến từ 120-250mm; Huyện đảo Hoàng Sa phổ biến từ 40-60mm.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, tính đến 7 giờ sáng 10/10 đã có 8/11 xã của huyện Hòa Vang có số thôn ngập lũ, chủ yếu ở các vùng trũng thấp, dọc các tuyến sông.

Cụ thể, xã Hòa Châu: Thôn Tây An; Xã Hòa Tiến: thôn Lệ Sơn 2, Nam Sơn, An Trạch, La Bông; Xã Hòa Nhơn: Ninh An, Phước Hưng Nam, Thái Lai, Phước Thái, Thạch Nham Tây, Phú Hòa 1; Xã Hòa Phong: Túy Loan Đông 2, Túy Loan Tây; Xã Hòa Bắc: thôn Lộc Mỹ; Hòa Ninh: Đông Sơn; Xã Hòa Liên: thôn Trung Sơn, Quan Nam 2, tổ 1 thôn Tân Ninh; Xã Hòa Khương: Phú Sơn 3, Phú Sơn 2, Phú Sơn 1 và các tuyến đường thôn xóm….

Ngoài ra, một số tuyến đường liên xã, liên thôn có một số đoạn bị ngập: Tuyến đường ĐH2, Tuyến Phước Thái đi Diêu Phong, Phước Thái đi Thái Lai xã Hòa Nhơn; Tuyến đường ĐH8 (đoạn thôn Lệ Sơn 2 (Cầu Bến Giang) xã Hòa Tiến; Tuyến đường La Châu đi Gò Chùa, tuyến Hương Lam đi La Châu; tuyến Phú Sơn 3 đi Phú Sơn 2; tuyến đường Cầu Mùn thôn Cẩm Toại Đông Hòa Phong…

Hiện còn lại một số khu vực của xã Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Khương nước đã rút, nhưng tình hình ngập lụt vẫn còn ở các khu vực trũng thấp, sát sông.

Riêng sông Túy Loan, mực nước lên nhiều so với ngày 9/10, mực nước trên đường 14G cao từ 1-1,5m.

Theo ghi nhận của PV, ngày 10/10, một số khu vực vùng trũng thấp, sát sông như xã Hòa Phong, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) đã bị ngập nặng.

Người dân đã sử dụng ghe, thuyền để di chuyển. Một số tuyến đường liên thôn đã bị chia cắt do nước lũ ngập sâu từ 50cm đến 1,5m, lực lượng chức năng đã căng dây, nghiêm cấm người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Một số hình ảnh ở huyện Hòa Vang được ghi lại vào sáng 10/10:

Đường vào Túy Loan Đông 1 đã bị ngập sâu từ 80cm đến 1m.
Đường vào Túy Loan Đông 1 đã bị ngập sâu từ 80cm đến 1m.
Do mưa lớn kéo dài 1 ngày qua khiến nước sông lên rất nhanh.
Do mưa lớn kéo dài 1 ngày qua khiến nước sông lên rất nhanh.
Đường vào trường THPT Ông Ích Khiêm (TP Đà Nẵng) bị ngập nước.
Đường vào trường THPT Ông Ích Khiêm (TP Đà Nẵng) bị ngập nước.
Nước dâng cao gần 1m tại trường THCS Phạm Văn Đồng (thôn Phú Hòa 2, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).
Nước dâng cao gần 1m tại trường THCS Phạm Văn Đồng (thôn Phú Hòa 2, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).
Người dân sử dụng những tấm bảng để ngăn rác trôi vào nhà.
 Người dân sử dụng những tấm bảng để ngăn rác trôi vào nhà.
Sử dụng ghe để di chuyển.
Sử dụng ghe để di chuyển.
Đường QL14B cũ (đoạn đi qua thôn Phú Hòa 2, xã Hòa Nhơn) đã bị ngập sâu.
Đường QL14B cũ (đoạn đi qua thôn Phú Hòa 2, xã Hòa Nhơn) đã bị ngập sâu.
Đường ĐH2 đã bị ngập sâu trong nước. Chính quyền đã căng dây ngăn cấm người dân qua lại
Đường ĐH2 đã bị ngập sâu trong nước. Chính quyền đã căng dây ngăn cấm người dân qua lại
Nước lớn đã chia cắt nhiều nơi trên địa bàn xã Hòa Nhơn.
Nước lớn đã chia cắt nhiều nơi trên địa bàn xã Hòa Nhơn.
Tại thôn Phú Hòa 2, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Tại thôn Phú Hòa 2, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Đường dẫn lên Quốc lộ 14G đã bị ngập nước.
Đường dẫn lên Quốc lộ 14G đã bị ngập nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ