Điện Biên: Thêm 1 ca dương tính Covid-19 cùng chuyến bay với bệnh nhân về từ Khánh Hòa

GD&TĐ - Ngày 3/8, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Người này đi cùng chuyến bay từ nội Nội Bài về Điện Biên Phủ và ở chung khu vực cách ly với bệnh nhân về từ Khánh Hòa (BN161839).

Điện Biên mới ghi nhận thêm 1 ca Covid-19 đi cùng chuyến bay với ca bệnh về từ Khánh Hòa.
Điện Biên mới ghi nhận thêm 1 ca Covid-19 đi cùng chuyến bay với ca bệnh về từ Khánh Hòa.

Theo đó, từ 18h ngày 2/8 đến 7h ngày 3/8, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Người này được cách ly y tế tại Khu cách ly tập trung Tà Lèng (TP Điện Biên Phủ).

Trường hợp nói trên là L.T.T. (SN 2006), trú huyện Mường Chà. Sau 2 lần âm tính trước đó, L.T.T được lấy mẫu lần 3 và xét nghiệm RT-PCR (xét nghiệm khẳng định) sớm ngày 3/8 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là người đi cùng chuyến bay VN8202 Nội Bài đến Điện Biên Phủ và ở cùng phòng trong khu vực cách ly tập trung với bệnh nhân về từ Nha Trang, Khánh Hòa (BN161839). Bệnh nhân được cách ly tập trung từ ngày 27/7 (ngay khi vừa xuống sân bay).

Như vậy, cho đến hiện tại, Điện Biên ghi nhận 60 người dương tính với Covid-19 (tính từ ngày 7/5 - 7 giờ ngày 3/8). Trong đó, 58 bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.