Người từ các tỉnh về Điện Biên lưu ý những gì?

GD&TĐ - UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành văn bản về việc triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19, trong đó quy định cụ thể các biện pháp sẽ áp dụng để kiểm soát người vào địa phương.

Người từ các tỉnh về Điện Biên sẽ phải được chốt kiểm soát dịch bệnh kiểm soát đảm bảo thân nhiệt và kiểm tra khai báo y tế.
Người từ các tỉnh về Điện Biên sẽ phải được chốt kiểm soát dịch bệnh kiểm soát đảm bảo thân nhiệt và kiểm tra khai báo y tế.

Theo đó, người đi vào tỉnh này sẽ phải đảm bảo các điều kiện: Đã được chốt kiểm soát dịch bệnh kiểm soát đảm bảo thân nhiệt và kiểm tra việc khai báo y tế.

Phải xuất trình được giấy tờ tùy thân của cá nhân, kèm theo phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong 72 giờ và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xét nghiệm, hoặc bằng phương pháp test nhanh trong 48 giờ (bao gồm cả lái xe, phụ xe vận tải hành khách tuyến cố định).

Đối với trường hợp chưa làm xét nghiệm hoặc kết quả xét nghiệm quá thời hạn, nếu vào tỉnh phải thực hiện cách ly tạm thời tại các chốt kiểm dịch y tế để thực hiện và tự chi trả kinh phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên theo quy định.

Các trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện nêu trên thì không được vào tỉnh. Địa phương này cũng yêu cầu, công dân đủ điều kiện vào tỉnh nhưng thuộc các trường hợp phải thực hiện cách ly thì phải tuân thủ nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung đủ 14 ngày kể từ ngày rời khỏi vùng cách ly đối với người đến/về từ các vùng phong tỏa. Hết thời gian này phải tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày và lấy mẫu lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7.

Thực hiện cách ly y tế tại nhà 7 ngày đối với người đến/về từ địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15, 19 của Thủ tướng Chính phủ và các ổ dịch nhưng không phong tỏa; những địa điểm theo thông báo của Bộ Y tế. Sau khi hoàn thành cách ly tại nhà phải tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo.

Đối với người đến/về từ các tỉnh có dịch nhưng không ở/đến/đi qua ổ dịch đang hoạt động, từ các tỉnh chưa có dịch phải khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Cũng theo thông báo này, Điện Biên sẽ giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1 và người nhập cảnh (trừ trường hợp nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và nhập cảnh cách ly theo quy định khác).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.