Phát hiện không ngờ về hình dáng của vũ trụ trong không gian

Theo các nhà khoa học, các dải ngân hà, các vật chất bình thường và bí ẩn trong vũ trụ có cấu tạo như “mạng nhện” khổng lồ.  

Phát hiện không ngờ về hình dáng của vũ trụ trong không gian

Nhóm các nhà thiên văn do tiến sĩ Markus Haider đứng đầu, thuộc Viện Nghiên cứu Vật lý Phân tử Vũ trụ trong trường ĐH Innsbruck ở Áo, cho rằng:

Những hố đen trong vũ trụ có thể chứa 20% vật chất bình thường và các dải ngân hà chỉ chiếm 1/500 trong vũ trụ.

Các cuộc đo đạc gần đây cho thấy lượng vật chất bình thường chiếm 4,9% trong vũ trụ (vật chất tạo thành ngôi sao, hành tinh, khí gas và bụi) hay còn gọi là các baryon; vật chất bí ẩn, không thể nhìn thấy và đen tối chiếm 26,8%.

“Năng lượng đen tối” bí ẩn chiếm 68.3%.

 Vũ trụ là một khoảng không gian rộng lớn mà con người chưa thể tìm hiểu hết. Hình minh họa.

Vũ trụ là một khoảng không gian rộng lớn mà con người chưa thể tìm hiểu hết. Hình minh họa.

Các đài quan sát trên mặt đất đã vẽ vị trí các dải ngân hà và gián tiếp liên kết với vật chất đen tối thành lượng lớn cho thấy: Các vật chất trong sợi tơ tạo thành mạng lưới như mạng nhện trong vũ trụ.

Tiến sĩ Markus Haider và các cộng sự đã tìm hiểu chi tiết về mạng lưới trong vũ trụ bằng dữ liệu từ dự án Illustris về mô phỏng bằng máy tính sự hình thành và tiến hóa của các dải ngân hà để tính toán lượng sợi tơ và các dải ngân hà trong đó.

Dự án Illustris mô phỏng khối không gian trong vũ trụ, đo đạc khoảng cách mỗi bên 350 triệu năm ánh sáng từ khi vũ trụ 12 triệu tuổi và theo dõi sự thay đổi của lực hấp dẫn, luồng vật chất trong kết cấu vũ trụ đến nay.

 Lát cắt hình ảnh mô phỏng cho thấy vật chất tồn tại ở dạng mạng sợi tơ trong vũ trụ. Các dải ngân hà nằm trong các đốm trắng sáng và dày đặc.

Lát cắt hình ảnh mô phỏng cho thấy vật chất tồn tại ở dạng mạng sợi tơ trong vũ trụ. Các dải ngân hà nằm trong các đốm trắng sáng và dày đặc.

Máy tính mô phỏng ảnh hưởng quan trọng nhất của vật chất bình thường và đen tối đang hấp dẫn vật chất đen tối.

Khi các nhà khoa học nhìn vào dữ liệu, họ thấy 50% tổng lượng vật chất vũ trụ nằm trong các dải ngân hà, nén lại chiếm 0,2% trong vũ trụ như chúng ta thấy. 44% vật chất ở dạng sợi bao bọc. Chỉ 6% vật chất trong khoảng không chiếm 80%.

 Lát cắt cho thấy sự phân bố của vật chất bình thường hay còn gọi là các baryon.

Lát cắt cho thấy sự phân bố của vật chất bình thường hay còn gọi là các baryon.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy 20% vật chất bình thường có xu hướng di chuyển vào khoảng không.

Dự án Illustris là sự mô phỏng phức tạp nhất đã từng thực hiện cho thấy các hố đen nằm giữa từng dải ngân hà để đẩy vật chất đến những nơi xa lánh nhất trong vũ trụ.

Các nhà nghiên cứu đang muốn cải tiến mô hình mô phỏng và xác nhận kết quả nghiên cứu ban đầu.

Theo Soha

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.