“Khát” lối ứng xử văn hóa

GD&TĐ - Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, nhiều người hi vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, giúp cộng đồng ứng xử có văn hóa để hàn gắn xã hội.

Sau những sự kiện nóng, ví như ồn ào xung quanh “nghệ sĩ làm từ thiện” đã khiến dư luận xã hội chia rẽ đến mức trầm trọng. Người ta sẵn sàng văng tục chửi bậy, coi nhau là thù địch chỉ vì không chung quan điểm nhìn nhận.

Chia rẽ xã hội, dù từ mạng ảo vẫn bị áp sang đời sống thực. Nhiều thanh niên, chỉ vì mâu thuẫn trên Facebook mà hẹn nhau “hỗn chiến”. Nhiều cá nhân, tập thể thân bại danh liệt chỉ vì bị ai đó nhân danh “bóc phốt”. Dù thiếu căn cứ, không có bằng chứng nhưng cộng đồng mạng lại thường hay thiên lệch về phía những kẻ tung thông tin độc hại.

Nhiều gia đình vốn rất hạnh phúc, chỉ vì những bức ảnh cắt ghép và những lời bình luận xấu đầy chủ ý mà thành tan vỡ. Văn hóa ứng xử trên mạng xã hội còn khiến nguyên tắc “lựa lời mà nói” thành thứ “có đi có lại”: Anh khen tôi, tôi khen lại anh, nhưng anh chê tôi, tôi có thể “lôi 3 đời” nhà anh ra để xỉ vả!

Về bản chất, không phải cách ứng xử trên mạng xã hội lây lan sang đời sống thực tại, mà chính cách ứng xử trong thực tế được áp dụng trên mạng xã hội.

Cảnh khạc nhổ, đánh chửi nhau sau va chạm giao thông vẫn đầy rẫy đâu đó. Bệnh a dua bênh vực người thân hay nghệ sĩ mình yêu thích – bất kể lỗi lầm của họ ra sao. Thậm chí trong cơ quan, hiếm thấy sự giúp đỡ trong sáng nào để đồng nghiệp có thể phát triển. Thay vào đó, một số người luôn ủ mưu, tính kế sâu hiểm để hạ bệ người khác.

Văn hóa ứng xử của chúng ta thế nào, ở những nơi công cộng sẽ thấy rõ nhất. Hãy nhìn những chiếc cốc uống nước, luôn phải khóa vào đó một cái dây xích. Dù rất phản cảm, nhưng nếu không “xích” cái cốc lại, nó sẽ biến mất!?

Cùng với cái gay gắt của mùa hè, điều xã hội đang khao khát nhất chính là những ứng xử có văn hóa. Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, có thể không tiêu trừ được “nọc độc” của thói xấu, nhưng hi vọng sẽ khiến cho cái xấu không thể phát lan.

Nếu muốn xã hội lành mạnh, ứng xử thực sự có văn hóa thì mỗi người đều phải ý thức được tầm quan trọng của giao tiếp xã hội. “Học ăn, học nói” phải được gia đình và toàn xã hội chú trọng.

Cha mẹ không dạy được con cái cách ăn nói, thì làm sao nhà trường uốn nắn được học sinh? Người lớn không gương mẫu, không thể hiện được cách ứng xử có văn hóa thì trẻ con làm sao có thể học hỏi?

Cho nên bất luận trong mọi tình huống, người lớn phải có ý thức và hiểu được tầm quan trọng của văn hóa cũng như cách ứng xử chuẩn mực. Ăn không có phép tắc, sống không có trên – dưới, nói không có thưa – gửi, thì một điều chắc chắn con em mình sẽ là những người đầu tiên học theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tập thơ 'Ai dậy sớm' có tranh minh họa sinh động của Chu Linh Hoàng. Ảnh: Bình Thanh

Từ trang sách: Quà mới từ sớm Xuân

GD&TĐ - 'Ai dậy sớm' tập hợp 29 bài thơ của Võ Quảng (1920 - 2007), trong đó có nhiều thi phẩm in trong sách giáo khoa và được nhiều thế hệ yêu thích...

Em Đinh Bảo Đức được lãnh đạo Trường THPT Gia Viễn C khen thưởng. Ảnh: NVCC

Hai hành trình, một tinh thần tự học bền bỉ

GD&TĐ - Tinh thần tự học, ý chí vượt khó và phương pháp học tập khoa học đã giúp hai học sinh với xuất phát điểm khác nhau cùng tỏa sáng tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2025 - 2026, truyền cảm hứng về hành trình chinh phục tri thức bền bỉ của học trò Việt.